6 trọng tài bán độ ở giải World Cup Cricket

10/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, Đài truyền hình India TV tiếng Hindi của Ấn Độ đã tiết lộ 6 trọng tài Gamini Dissanayake, Maurice Winston Dela Zilwa, Sagara Gallage (Sri Lanka), Nadeem Ghauri, Anees Siddiqui (Pakistan) và Nadir Shah (Bangaldesh) nhận tiền hối lộ để dàn xếp kết quả một số trận đấu ở giải vô địch cricket thế giới 2012 diễn ra ở Sri Lanka.

Hôm qua, Đài truyền hình India TV tiếng Hindi của Ấn Độ đã tiết lộ 6 trọng tài Gamini Dissanayake, Maurice Winston Dela Zilwa, Sagara Gallage (Sri Lanka), Nadeem Ghauri, Anees Siddiqui (Pakistan) và Nadir Shah (Bangaldesh) nhận tiền hối lộ để dàn xếp kết quả một số trận đấu ở giải vô địch cricket thế giới 2012 diễn ra ở Sri Lanka.

Theo Sky Sports, một phóng viên của đài truyền hình đã bí mật quay và ghi âm được một số cảnh các trọng tài bàn bạc nhau để dàn xếp tỷ số và cung cấp các thông tin của các đội. Mặc dù phía BTC phản bác nhưng Giám đốc Đài India TV Rajat Sharma nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định việc dàn xếp tỷ số là có thật bởi chúng tôi có những đoạn băng và bằng chứng rõ ràng”.

 6 trọng tài bán độ ở giải World Cup Cricket
Trận Anh - Úc bị cáo buộc dàn xếp kết quả - Ảnh: AFP

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.