AC Milan đoạt Siêu cúp Ý

07/08/2011 00:19 GMT+7

Với chiến thắng 2-1 trước đại kình địch cùng thành phố vào tối qua trên Sân vận động Tổ Chim (Trung Quốc), đương kim vô địch Serie A AC Milan đã đoạt chức vô địch Siêu cúp nước Ý năm 2011. Đây là chức vô địch sau 7 năm chờ đợi của AC Milan kể từ năm 2004 khi họ chiến thắng Lazio và cũng giúp họ vượt qua Inter trở thành đội bóng đoạt nhiều Siêu cúp nước Ý nhất với 6 lần vô địch trong khi Inter chỉ có 5 lần.

Với chiến thắng 2-1 trước đại kình địch cùng thành phố vào tối qua trên Sân vận động Tổ Chim (Trung Quốc), đương kim vô địch Serie A AC Milan đã đoạt chức vô địch Siêu cúp nước Ý năm 2011. Đây là chức vô địch sau 7 năm chờ đợi của AC Milan kể từ năm 2004 khi họ chiến thắng Lazio và cũng giúp họ vượt qua Inter trở thành đội bóng đoạt nhiều Siêu cúp nước Ý nhất với 6 lần vô địch trong khi Inter chỉ có 5 lần.

Inter khởi đầu trận đấu tốt hơn khi tiền vệ tài hoa người Hà Lan Sneijder có cú đá phạt thần sầu hạ gục thủ môn Abbiati ghi bàn dẫn trước ở phút 23. Nhưng đội bóng sọc xanh đen đã không thể giữ được ưu thế này khi tuyến giữa không thể kiểm soát tốt trước hàng tiền vệ dày đặc với Seedorf, Gattuso, Robinho, Price Boateng của AC Milan. Từ cuối hiệp 1 thế trận bắt đầu xoay chiều sau cú đánh đầu bật cột dọc của Ibrahimovic như báo hiệu Milan sẽ quật khởi.


Niềm vui của Milan sau khi vô địch 

Thực tế hiệp 2 đội chơi hay hơn đã xứng đáng thắng khi AC Milan cầm bóng tổ chức tấn công liên tục với nhiều pha dàn xếp đẹp mắt. Phút 60, Robinho chuyền cho Seedorf thoát xuống bên phải căng vào cho Ibrahimovic đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ vài phút sau khi Pato vào sân chính anh đã sút bật cột dọc dội ra tạo cơ hội cho Prince Boateng đá bồi ấn định tỷ số 2-1.

Một lần nữa Inter cho thấy họ kém duyên với sân Tổ Chim. 2 năm trước cũng trên sân này trong trận Siêu cúp Ý, E’to và đồng đội cũng thua Lazio 1-2. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.