AC Milan muốn phá luật Serie A

29/11/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Ban lãnh đạo AC Milan hôm qua (28.11) cho biết họ chuẩn bị phá luật Serie A khi đang thực hiện một yêu cầu đặc biệt để tài năng trẻ Hachim Mastour được lên chơi ở giải đấu hàng đầu nước Ý dù anh mới 15 tuổi, theo tờ Gazzetta Dello Sport.

(TNO) Ban lãnh đạo AC Milan hôm qua (28.11) cho biết họ chuẩn bị phá luật Serie A khi đang thực hiện một yêu cầu đặc biệt để tài năng trẻ Hachim Mastour được lên chơi ở giải đấu hàng đầu nước Ý dù anh mới 15 tuổi, theo tờ Gazzetta Dello Sport.

>> AC Milan khiến Juventus nhận trận thua thứ hai
>> Juventus bị cầm chân, El Shaarawy lại cứu AC Milan
>> Tiền đạo Pato bị cổ động viên AC Milan dọa giết

AC Milan muốn phá luật Serie A
Mastour được đánh giá là một cầu thủ xuất sắc - Ảnh: Gazzetta Dello Sport

Theo quy định hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Ý, cầu thủ dưới 16 tuổi sẽ không được chơi ở Serie A. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Rossoneri dự định sẽ gửi đơn đề nghị Liên đoàn Bóng đá Ý phá lệ cho phép Mastour được thi đấu. Ý định trên xuất phát từ việc HLV Massimiliano Allegri bị thuyết phục trước tài năng của Mastour, người sẽ bước sang tuổi 16 vào ngày 15.6.2013.

Hiện tại, Mastour, cầu thủ gốc Morocco, đang thuộc “biên chế” của đội trẻ AC Milan do cựu chân sút danh tiếng Filippo Inzaghi dẫn dắt và được đánh giá là một “Kaka mới” của sân San Siro.

Ở mùa giải năm nay, AC Milan đã nhiều lần được “cứu” bởi tài năng trẻ Stephan El Shaarawy, người cũng được đôn lên từ đội trẻ. Điều này đã khiến ông chủ Silvio Berlusconi của AC Milan thêm quyết tâm trong việc trao cơ hội cho Mastour thể hiện ở Serie A, đặc biệt trong thời buổi khó khăn tài chính.

Ở một động thái khác, dù cách đây mấy ngày phó chủ tịch Adriano Galliani thừa nhận đội bóng đá gặp khủng hoảng tài chính, nhưng nguồn tin Goal.com cho hay AC Milan đang cân nhắc việc sẽ chiêu mộ Javier Pastore khi chứng kiến tiền vệ ngôi sao người Argentina ngồi dự bị ở Paris Saint-Germain trong những trận đấu gần đây.

Một mục tiêu khác của đội chủ sân San Siro là tiền vệ Wesley Sneijder của kình địch Inter Milan khi cầu thủ tuyển Hà Lan đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” do bị yêu cầu giảm lương.

Thậm chí, ông Berlusconi còn tuyên bố với giá 12 triệu euro AC Milan nhiều khả năng sẽ thuyết phục được Nerazzurri nhả Sneijder, người cũng đang được Manchester United, Schalke và Anzhi (Nga) để mắt.

Những động thái tích cực của ban lãnh đạo AC Milan được khởi nguồn sau chiến thắng 1-0 trước Juventus ở vòng 13 và muốn tăng cường lực lượng để nuôi hy vọng giành suất dự Champions League mùa sau.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.