AC Milan sẽ ‘mất mặt’ trước AS Roma?

09/05/2015 09:00 GMT+7

(TNO) AC Milan đang trải qua một khoảng thời gian thi đấu tệ hại so với tên tuổi của họ. Khuya nay 9.5 (giờ VN), AC Milan sẽ bước vào vòng đấu 34 của Serie A với trận tiếp đội bóng hùng mạnh AS Roma trên sân nhà và họ không mong muốn gì hơn một trận cầu đẹp mắt để ra mắt những ông chủ mới.

(TNO) AC Milan đang trải qua một khoảng thời gian thi đấu tệ hại so với tên tuổi của họ. Khuya nay 9.5 (giờ VN), AC Milan sẽ bước vào vòng đấu 34 của Serie A với trận tiếp đội bóng hùng mạnh AS Roma trên sân nhà và họ không mong muốn gì hơn một trận cầu đẹp mắt để ra mắt những ông chủ mới.
Milan vừa thua te tua Napoli ở lượt đấu trước với tỷ số 3-0 - Ảnh: Reuters
AC Milan đang trong giai đoạn chuyển giao với sự tiếp quản mới từ người Thái. Thương vụ này dự tính sẽ được hoàn tất trong vòng 1 tháng và đây cũng là khoảng thời gian mà huấn luyện viên Inzaghi còn có thể chứng tỏ thêm năng lực của mình trên sân. 
Trong 5 trận gần đây nhất, Milan không kiếm nổi một chiến thắng nào, họ chỉ hòa 2 trận và để thua đến 3 trận nên đành chấp nhận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A. Đây quả là một thành tích quá nghèo nàn đối với AC Milan danh tiếng trong bối cảnh Inzaghi thiếu vắng Jeremy Menez cùng với Mattia De Sciglio, còn Luca Antonelli và Suso thì chưa thể hòa nhập tốt với lối chơi của AC Milan.
Trong khi đó, AS Roma dường như cũng mới vượt qua khoảng thời gian “tăm tối” trong mùa giải năm nay. Trong trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ thua 1, hòa 2 và kiếm được 2 trận thắng. Mặc dù các học trò của ông Rudi Garcia vẫn đang nắm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng Lazio và Napoli đang bám đuổi quyết liệt chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa bóng sau. 
AS Roma ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Genoa để giành lại ngôi nhì bảng từ tay Lazio - Ảnh: Reuters
Huấn luyện viên Rudi Garcia đang cạn nguồn nhân lực nhưng cũng may điều đó không kéo dài quá lâu. Sự vắng mặt của Leandro Castan, Maicon và Kevin Strootman giờ đây đã có sự thay thế gần như hoàn hảo. Ông Garcia đang xây dựng một đội hình ngày càng chắc chắn dựa trên nền tảng hiện có với sự mạnh mẽ của Gervinho, Victor Ibarbo và Seydou Doumbia. Bộ ba này đang tạo ra một thế tấn công vũ bão cho đội bóng thành Roma và hăm he xuyên thủng một AC Milan đang “rệu rã” bước những bước cuối của mình tại mùa giải năm nay.
Một chiến thắng trước AC Milan sẽ giúp AS Roma củng cố ngôi vị nhì bảng của mình cũng như giữ chặt chiếc vé tham dự Champions League vào mùa giải năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.