AFC điều tra vụ CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam

16/12/2014 12:51 GMT+7

(TNO) Vụ các CĐV Malaysia tràn sang hành hung các CĐV Việt Nam trong những phút cuối trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam vào ngày 7.12 đã khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải vào cuộc.

(TNO) Vụ các CĐV Malaysia tràn sang hành hung các CĐV Việt Nam trong những phút cuối trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam vào ngày 7.12 đã khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải vào cuộc.

>> Cử chỉ đẹp của CĐV Việt Nam sau thất bại trước Malaysia
>> Cổ động viên Malaysia đến Hà Nội trong im lặng
>> Cảnh sát Malaysia truy nã 12 tên hooligan đánh CĐV Việt Nam

AFC điều tra vụ CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam
Các fan quá khích của Malaysia - Ảnh: AFP

Theo tờ The Star, AFC tỏ ra quan tâm đến vụ các Malaysia hành hung người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam vào ngày 7.12.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Datuk Azzuddin Ahmad cho biết ông nhận được thông báo rằng AFC sẽ tiến hành điều tra về vụ việc nói trên. Trước đó, AFF cũng đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải giải trình.

"Từ giờ thì chúng tôi không còn có thể can thiệp vào vụ việc. Bởi AFC đã tiến hành điều tra. Họ có quyền cao hơn chúng tôi khi đại diện cho 46 quốc gia ở châu Á", ông Ahmad cho tờ The Star biết.

Ông Ahmad cũng nói rằng ông đã thông báo cho FAM về việc này. Tổng thư ký của AFF nhận định FAM sẽ phải nhận án phạt nhưng sẽ không quá nặng.

"Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi không nghĩ AFC sẽ trừng phạt FAM bằng cách yêu cầu họ thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân không có khán giả.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7.12 là nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu so sánh với những sự cố khác đã từng xảy ra thì nó cũng nhẹ nhàng hơn", ông Ahmad nói.

Cách đây không lâu FAM đã bị AFC phạt 10.000 USD khi để các cổ động viên gây rối trên khán đài trong trận giao hữu gặp Philippines vào tháng 3 vừa qua.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.