AFC hối thúc VFF kết thúc vụ tiêu cực V.Ninh Bình

12/04/2014 15:38 GMT+7

(TNO) Sau khi gửi thông cáo báo chí bày tỏ sự lo ngại về vụ các cầu thủ The Vissai Ninh Bình dàn xếp tỷ số và cá độ bất hợp pháp tại giải AFC Cup, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hối thúc VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) sớm kết thúc cuộc điều tra và gửi báo cáo cho cơ quan này để ra tiếp các án kỷ luật nếu cần thiết.

(TNO) Sau khi gửi thông cáo báo chí bày tỏ sự lo ngại về vụ các cầu thủ The Vissai Ninh Bình dàn xếp tỷ số và cá độ bất hợp pháp tại giải AFC Cup, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hối thúc VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) sớm kết thúc cuộc điều tra và gửi báo cáo cho cơ quan này để ra tiếp các án kỷ luật nếu cần thiết.

>> Đại bản doanh CLB V. Ninh Bình vắng lặng
>> Scandal cá độ ở V.Ninh Bình: Gài độ cả ở V-League
>> Tiêu cực V.Ninh Bình 2014 lớn hơn vụ U.23 Việt Nam năm 2005

 
Trận đấu giữa V.Ninh Bình (áo sọc xanh cam) và Kelantan tại AFC Cup ngày 18.3 - Ảnh: The Star

Phó tổng thư ký AFC, ông Windsor John Paul vừa trả lời trên tờ The Star của Malaysia: “Hy vọng, cuộc điều tra của VFF về trường hợp trên sẽ sớm kết thúc và tốt nhất là có kết quả cụ thể ngay trước khi lượt đấu kế tiếp của giải AFC Cup diễn ra (ngày 22.4 tới)”.

Ông Windsor cũng cho biết thêm, đến nay AFC vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào từ VFF về vụ việc, nhưng AFC ủng hộ VFF toàn quyền trong cuộc điều tra và cho đến khi có kết quả cụ thể.

Trong khi đó, CLB Kelantan của Malaysia cũng lần đầu lên tiếng về vụ việc, theo HLV Azman Ibrahim: “Tôi rất buồn và thực âu lo khi nghe về sự việc đáng xấu hổ trên. Hy vọng các cầu thủ Kelantan không liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số”.

Ông Ibrahim cũng mong cuộc điều tra sớm có kết quả, khi đó, nếu CLB Vissai Ninh Bình rút lui hoặc bị AFC loại khỏi giải và hủy bỏ tất cả các kết quả thi đấu của đội này thì CLB Kelantan (đang xếp cuối bảng G với vỏn vẹn 3 điểm sau 5 trận) sẽ có hy vọng tranh vé vào vòng 1/8 với trận cuối gặp CLB Nam Hoa của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 22.4.

Tuy nhiên, ông Ibrahim bày tỏ lo ngại là không chắc cuộc điều tra có kết thúc sớm hay không, vì có thể sẽ còn nhiều liên quan khác khiến vụ việc kéo dài.

Ở diễn biến khác, tờ New Straits Times cũng của Malaysia nhận định, với những gì diễn ra và qua thông tin từ báo chí Việt Nam đăng tải thì CLB Vissai Ninh Binh chắc chắn đối mặt nguy cơ lớn là bị AFC loại khỏi giải AFC Cup, hoặc chính CLB này tự nguyện rút lui sau các phát biểu của ông chủ Hoàng Mạnh Trường là đội bóng đã ngưng thi đấu ở giải V-League và cả giải AFC Cup để chờ điều tra sự việc.

New Straits Times cho rằng, nếu vậy thì CLB Kelantan sẽ được hưởng lợi rất lớn. Báo này cũng dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters cho biết, khoảng 10 cầu thủ Ninh Bình đã thừa nhận với cơ quan điều tra là đã dàn xếp tỷ số để thắng cá cược khoảng 800 triệu đồng.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.