Án phạt cho PSG

14/04/2010 08:24 GMT+7

Hôm thứ hai vừa qua, tại phiên tòa xét xử những sai trái trong quá trình chuyển nhượng cầu thủ của PSG trong khoảng thời gian 1998-2003, các công tố viên ở Pháp đã đề nghị tòa án phạt 120.000 euro với hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike và 150.000 euro với đội bóng ở thủ đô.

Hôm thứ hai vừa qua, tại phiên tòa xét xử những sai trái trong quá trình chuyển nhượng cầu thủ của PSG trong khoảng thời gian 1998-2003, các công tố viên ở Pháp đã đề nghị tòa án phạt 120.000 euro với hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike và 150.000 euro với đội bóng ở thủ đô.

Nike và PSG cũng như 2 chủ tịch cũ của CLB này là Francis Graille và Laurent Perpere bị buộc tội che giấu các khoản tiền thanh toán trong các hợp đồng chuyển nhượng để trốn thuế. Trong đó, Nike bị quy kết đã tiếp tay cho PSG thực hiện hành vi sai trái thông qua các hợp đồng tài trợ với cầu thủ để giảm bớt số tiền chuyển nhượng thực tế và tiền lương.

Graille bị công tố viên Bruno Nataf đề nghị mức án 1 năm tù treo cộng với 25.000 euro tiền phạt trong khi Perpere bị đề nghị 18 tháng tù treo và 40.000 euro tiền phạt. Ngoài ra, cựu giám đốc tài chính Pierre Frelota bị đề nghị 1 năm tù treo và 20.000 euro tiền phạt.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.