Ancelotti giãi bày cuộc sống ở Chelsea

09/05/2010 10:50 GMT+7

Chelsea có thể đoạt cú đúp (Cúp FA và Premier League), bị loại khỏi Champions League bởi Inter, đời tư của các cầu thủ bị phơi lên mặt báo. Đó là những sự kiện chính của Chelsea mùa này nhưng dưới mắt HLV Carlo Ancelotti, “tất cả đều bình thường”.

HLV Ancelotti chỉ cần ghi nhiều hơn Wigan 1 bàn - Ảnh: AFP

Chelsea có thể đoạt cú đúp (Cúp FA và Premier League), bị loại khỏi Champions League bởi Inter, đời tư của các cầu thủ bị phơi lên mặt báo. Đó là những sự kiện chính của Chelsea mùa này nhưng dưới mắt HLV Carlo Ancelotti, “tất cả đều bình thường”.

Trên sân tập hôm qua, vị HLV người Ý đã trao đổi rất thẳng thắn với báo giới. Ông cho biết: “Thật lòng, tôi không phải giải quyết vấn đề to tát nào. Chúng tôi đã thua một vài trận và đã có thời điểm khó khăn khi thua Man City và Inter nhưng sau đó chúng tôi trở lại nhanh chóng”.

Ancelotti cũng cho biết chuyện Terry bị tước băng đội trưởng Anh do ngoại tình với bồ  Wayne Bridge hay scandal ngoại tình của hậu vệ Ashley Cole bị phơi lên mặt báo không làm ảnh hưởng đến Chelsea. “Đó không phải là chuyện của tôi. Đó là những vấn đề riêng tư”, Ancelotti nói. “Nếu Terry và Cole cảm thấy cần phải nói với tôi về chuyện đó, tôi có thể giúp họ. Và họ đã không nói với tôi điều gì liên quan đến scandal, hoàn toàn không”.

Ancelotti cũng nói rằng Chelsea sẽ là một nhà vô địch xứng đáng vì đã đánh bại cả M.U, Arsenal, Liverpool cả trên sân nhà cũng như sân khách. Với ông chủ Abramovich, Ancelotti tin rằng vị tỷ phú người Nga rất hài lòng với phong cách chơi của đội: “Tôi nghĩ Roman sẽ hạnh phúc với đội. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và cư xử đẹp trên sân”.

Ancelotti cũng phủ nhận chuyện Chelsea cố gắng ghi 5 bàn trong trận này để đạt mốc 100 bàn thắng tại giải đấu cao nhất Anh, chuyện mà chỉ có Tottenham làm được gần nửa thế kỷ trước. “Chúng tôi chỉ cần ghi nhiều hơn Wigan 1 bàn, chúng tôi không quan tâm đến các kỷ lục”, Ancelotti tuyên bố.

Ancelotti cũng nói về triết lý bóng đá của ông khi đề cập đến các đội bóng trong quá khứ. “Về khía cạnh cống hiến, tuyển Brazil 1970 và Milan 1988 là những đội bóng tuyệt vời với hàng tiền vệ tuyệt vời. Tôi đã có vinh dự chơi cho đội bóng không chỉ chiến thắng mà tạo ra lịch sử. Milan đã thay đổi triết lý bóng đá Ý. Có nhiều đội bóng chơi đẹp như Hà Lan năm 1974. Nhưng tôi thích tuyển Đức”.

Anh Tú
(Theo Reuster)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.