Anh và Pháp hòa nhau 1-1 ở trận mở màn bảng D

12/06/2012 09:22 GMT+7

(TNO) Trận đấu được mong đợi ở bảng D giữa tuyển Anh và Pháp đã kết thúc với tỷ số 1-1. Lescott là người mở tỷ số cho tuyển Anh bằng 1 cú đánh đầu, còn Samir Nasri sút xa đem về trận hòa cho tuyển Pháp.

(TNO) Trận đấu được mong đợi ở bảng D giữa tuyển Anh và Pháp đã kết thúc với tỷ số 1-1. Lescott là người mở tỷ số cho tuyển Anh bằng 1 cú đánh đầu, còn Samir Nasri sút xa đem về trận hòa cho tuyển Pháp.

 
Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất tuyển Anh (áo trắng) chưa 1 lần thắng Pháp - Ảnh: Reuters

* Hiệp 1 bắt đầu.

Trọng tài người Ý Nicola Rizzoli bắt chính trận đấu này.

Sân vận động Donbass Arena có sức chứa 51.500 chỗ ngồi đã chật kín khán giả.

Tuyển Anh nhận được quyền giao bóng trước.

Các cầu thủ Anh nhập cuộc khá nhanh. Ngay sau tiếng còi mở màn vang lên, Gerrard, Chamberlain, Ashley Young và Welbeck đã tràn lên phần sân đối phương.

Phút thứ 7, tuyển Pháp được hưởng một quả đá phạt bên cánh phải sau khi hậu vệ Ashley Cole phạm lỗi với Nasri. Tuy nhiên, quả treo bóng vào trong của Nasri sau đó đã không đến đúng vị trí của đồng đội nào ở tuyển Pháp.

Phút thứ 10, thủ môn Joe Hart đã bắt bóng không dính từ quả đá phạt góc của Ribery. Rất may cho tuyển Anh là không có cầu thủ Pháp nào đón được đường bóng rơi ra.

Phút 14, một cơ hội rất tuyệt vời đã mở ra cho tuyển Anh. Một đường chuyền thông minh của Ashley Young cho Milner thoát xuống và tiền vệ của Man City đã vượt qua cả thủ môn Lloris, nhưng sau đó lại sút không trúng đích.

Phút 16, tuyển Pháp đáp trả. Cầu thủ người Pháp gốc Việt Nam Cabaye đã tung cú sút xa khá căng, khiến thủ môn Joe Hart rất vất vả mới cản phá được.

 
Ribery (áo xanh) dùng kỹ thuật vượt qua đội trưởng của tuyển Anh Gerrard - Ảnh: AFP

Tuyển Pháp chủ yếu tấn công bằng những đường chuyền nhỏ bên cánh trái với sự năng động của hậu vệ Patrick Evra và tiền vệ Ribery.

Phút 20, hậu vệ Rami của Pháp va chạm với Welbeck khiến tiền đạo người Anh phải nhờ các bác sĩ vào sân chăm sóc.

Phút 25, tuyển Pháp đang chơi lấn lướt. Nasri và Ribery liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Nhưng hàng thủ tuyển Anh với sự chỉ huy của John Terry đã chơi rất chắc chắn.

Phút 28, tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình. Vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào thêm về phía khung thành hai đội.

Phút 30: VÀO. 1-0 cho tuyển Anh. Từ một pha sút phạt bên cánh trái, đội trưởng Steven Gerrard treo bóng bổng vào trong rất chính xác và trung vệ Lescott đã không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, khi bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Lloris.

 
Lescott (15) đánh đầu mở tỷ số cho tuyển Anh - Ảnh: Reuters

Phút 34, hai pha nỗ lực đánh đầu của tiền vệ Diarra vẫn không thắng được thủ thành Joe Hart. Sau khi bị dẫn bàn, tuyển Pháp bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn.

 
Samir Nasri san bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Pháp từ một cú sút xa - Ảnh: AFP

Phút 39: VÀO. Tỷ số 1-1. Sau hàng loạt pha tấn công, cuối cùng tuyển Pháp cũng đã có bàn san bằng tỷ số. Từ một pha dàn xếp sát khu vực 16m50 của tuyển Anh, Nasri bất ngờ tung cú sút hiểm hóc khuất phục hoàn toàn thủ môn Joe Hart.

Đã có bàn san bằng tỷ số, tuyển Pháp tiếp tục làm chủ thế trận, dồn ép các cầu thủ Anh về phía phần sân nhà.

Phút 44, Benzema dùng kỹ thuật vượt qua Ashley Cole, nhưng không thể thắng thủ môn Hart trong pha đối mặt sau đó.

Trọng tài cộng 1 phút bù giờ cho hiệp 1.

Kết thúc hiệp 1.

** Hiệp 2 bắt đầu.

Khác với thời gian đầu của hiệp 1, ngay từ những phút đầu của hiệp 2 các cầu thủ Pháp đã làm chủ thế trận.

Phút 48, thủ thành Joe Hart phải dùng người che chắn không cho Benzema dứt điểm.

So với cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Tây Ban Nha và Ý cách đây một ngày, trận Anh - Pháp không thể so bì, xét về trình độ cầu thủ lẫn tốc độ trận đấu. Nhưng cho đến thời điểm này, tỷ số là 1-1, trận Anh - Pháp cũng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, bởi hai đội khá ngang tài ngang sức. 

Phút 54, tuyển Pháp vẫn chơi chủ động hơn, tuy nhiên, hàng phòng ngự tuyển Anh vẫn chơi rất chắc chắn.

Phút 58, Ribery lui về rất sâu để tranh bóng với Johnson. Đây là tình huống phạm lỗi của tiền vệ người Pháp, nhưng trọng tài đã khoát tay ra hiệu cho trận đấu tiếp tục.

Phút 61, tuyển Anh bắt đầu lấy lại thế trận. Đội trưởng Steven Gerrard thực hiện liên tiếp 2 pha đá phạt góc, nhưng hàng thủ Pháp đã không mắc sai lầm nào.

Tính về thời gian kiểm soát bóng, tuyển Pháp vẫn đang nhỉnh hơn, với 59% so với 41% của tuyển Anh.

Phút 64, tiếp tục là một cú sút xa của Pháp. Lần này người thực hiện là tiền đạo Benzema, từ cự ly gần 33m. Thủ môn Joe Hart đã rất cảnh giác trong tình huống này.

 
Một pha tranh bóng giữa Nasri và Lescott (phải) - 2 cầu thủ ghi bàn trong hiệp 1 - Ảnh: Reuters

Tuyển Pháp vẫn là người nắm thời gian kiểm soát bóng cao hơn đối thủ, nhưng các học trò HLV Laurent Blanc vẫn đang gặp khó khăn trong việc kéo giãn đội hình tuyển Anh.

Phút 67, Pháp được hưởng quả đá phạt góc thứ 6, nhưng vẫn không thắng được thủ thành Joe Hart.

Phút 70, gần như toàn bộ cầu thủ Pháp đã dâng cao tấn công, trong khi bên phía tuyển Anh chỉ còn mỗi Welbeck đơn độc phía giữa sân. Tuyển Pháp chưa 1 lần thua tuyển Anh trong 5 lần gặp nhau gần đây. Người Pháp không muốn thắng trong trận mở màn?!

Phút 74, tiền vệ tuyển Anh James Milner bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Evra của Pháp.

Phút 76, tuyển Anh có hai sự thay đổi người. Defoe vào sân thay cho Chamberlain, Jordan Henderson vào thay Scott Parker.

Phút 78, Ribery dùng tốc độ vượt qua Lescott và quyết định tung ra cú sút bất ngờ khiến thủ môn Joe Hart phải đẩy bóng ra chịu phạt góc.

Phút 80, tuyển Pháp được hưởng quả phạt góc thứ 2 liên tiếp, Nasri chuyền bóng cho Cabaye tung cú sút xa, bóng đi căng nhưng chệch mục tiêu.

Phút 83, đến lượt tuyển Pháp có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Arfa vào sân thay cho Cabaye, Malouda rời sân và người vào thay là Marvin Martin.

 
Franck Ribery (phải) chơi khá tốt trong màu áo tuyển Pháp  - Ảnh: AFP

Những phút cuối trận, tuyển Pháp chiếm ưu thế hoàn toàn trên sân. Các cầu thủ tuyển Anh tập trung phòng ngự số đông.

Phút 88, tuyển Anh dàn xếp tấn công nhanh. James Milner chuyền bóng vào trong khiến hàng thủ Pháp gặp khó khăn đưa bóng ra hết đường biên ngang chịu quả đá phạt góc.

Phút 89, Danny Welbeck rời sân và người vào thay là Theo Walcott - tiền đạo của CLB Arsenal.

Trận đấu được bù giờ 3 phút.

Phút 90+3, trọng tài thổi còi kết thúc trận Anh - Pháp. Hai đội hòa nhau 1-1.        

Đội hình xuất phát:

Anh: Hart - Johnson, Lescott, Terry, A. Cole - Milner, Gerrard, Parker, Oxlade-Chamberlain - Young - Welbeck

Pháp: Lloris - Debuchy, Mexes, Rami, Evra - A.Diarra, Malouda, Cabaye - Ribery, Benzema, Nasri

Sơn Tùng

>> Tuyển Anh… mất giá
>> HLV Capello sẽ chấm điểm cầu thủ Anh ở Euro 2012
>> Benzema tỏa sáng, tuyển Pháp tự tin đến Euro 2012
>> HLV Hodgson: Tuyển Anh ở cửa dưới so với Pháp
>> Khẩu chiến trước trận Anh - Pháp
>> Tuyển Anh được treo thưởng... "bèo" ở Euro 2012
>> Roy Hodgson không gọi Scholes và Carrick vì tự ái
>> Benzema tỏa sáng, tuyển Pháp tự tin đến Euro 2012
>> Pháp sốt vó với chấn thương của M'Vila
>> Quan chức Pháp tẩy chay Euro 2012

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.