Áp lực bủa vây HLV Rafael Benitez

16/11/2010 00:03 GMT+7

Đội ĐKVĐ giải Serie A (Ý) Inter Milan để thua kình địch cùng thành phố AC Milan 0-1 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi người cũ Ibrahimovic từ chấm 11m ở phút thứ 5.

HLV Benitez (phải) không tìm được giải pháp giúp Inter trở lại đường đua - Ảnh: Reuters

Đội ĐKVĐ giải Serie A (Ý) Inter Milan để thua kình địch cùng thành phố AC Milan 0-1 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi người cũ Ibrahimovic từ chấm 11m ở phút thứ 5.

Kết quả này khiến Inter rớt xuống vị trí thứ 5 - thua chính AC Milan đang dẫn đầu bảng tới 6 điểm, còn HLV Benitez càng lúc càng bị áp lực bủa vây khi báo chí Ý, CĐV, lẫn một số cầu thủ trụ cột của Inter cho rằng nhà cầm quân này áp dụng chiến thuật thi đấu mới là 4-3-2-1 đã thất bại.

Việc liên tục nhận các kết quả sa sút trong 4 trận gần đây (2 thua, 2 hòa) trên mọi mặt trận đã khiến chiếc ghế của HLV Benitez bị lung lay dữ dội. Bản thân HLV Benitez cũng không thể bào chữa cho sự sa sút của Inter. Như ở trận thua AC Milan, ông Benitez đổ lỗi do “bàn thua đến sớm từ chấm penalty”, nhưng lại không thể biện hộ cho lối đá rời rạc của Inter trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, đặc biệt là còn chơi hơn người từ phút 60.

Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) bình luận: “Inter thua là điều đã được dự báo. Và nếu cứ đà này, họ chẳng bao giờ thu hẹp được cách biệt trước AC Milan”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.