Arsenal bán vé đắt nhất

05/08/2010 08:50 GMT+7

Theo kết quả khảo sát vừa được tạp chí Fourfourtwo công bố, Arsenal là CLB bán vé với giá “cắt cổ” nhất trong số 92 đội bóng chuyên nghiệp đang thi đấu tại các giải trên lãnh thổ Liên hiệp Anh ở mùa bóng 2010-2011.

Theo kết quả khảo sát vừa được tạp chí Fourfourtwo công bố, Arsenal là CLB bán vé với giá “cắt cổ” nhất trong số 92 đội bóng chuyên nghiệp đang thi đấu tại các giải trên lãnh thổ Liên hiệp Anh ở mùa bóng 2010-2011.

Các CĐV của “Pháo thủ” sẽ phải bỏ ra 1.825 bảng cho một tấm vé trọn mùa. Nếu không có vé mùa, khán giả sẽ phải bỏ ra 94 bảng để mua vé lẻ vào xem một trận đấu ở sân Emirates. Tottenham là CLB bán vé đắt thứ 2 với giá vé trọn mùa là 1.695 bảng. Còn muốn xem Chelsea thi đấu trọn mùa, CĐV phải bỏ ra 1.210 bảng.

Đáng ngạc nhiên là CLB Ipswich Town đang chơi ở giải Championship lại bán vé đắt hơn cả các “đại gia” đang chơi ở Premier League như M.U và Liverpool. Một chỗ ngồi trọn mùa ở khán đài D trên sân Portman Road của Ipswich có giá 1.001 bảng. Trong khi vé trọn mùa để vào sân Old Trafford xem M.U đá chỉ có giá 931 bảng. CLB Liverpool bán vé còn rẻ hơn, chỉ cần bỏ ra 785 bảng là có một chỗ ngồi trọn mùa tại sân Anfield.

Trong nhóm 6 đội bóng bán vé rẻ nhất nước Anh mùa này, Wigan là đại diện duy nhất của Premier League có mặt. Giá vé trọn mùa của Wigan là 295 bảng.

N.C (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.