Arsenal gặp khó với quy định mới

20/07/2010 09:23 GMT+7

Theo quy định mới ở mùa giải này, các đội bóng tại Premier League chỉ có tối đa 25 cầu thủ trên 21 tuổi, trong đó ít nhất 8 người phải xuất thân từ các học viện tại Anh hoặc xứ Wales.

Henry (phải) và Fabregas khi còn thi đấu chung ở Arsenal - Ảnh: Getty Images

Theo quy định mới ở mùa giải này, các đội bóng tại Premier League chỉ có tối đa 25 cầu thủ trên 21 tuổi, trong đó ít nhất 8 người phải xuất thân từ các học viện tại Anh hoặc xứ Wales.

Hiện CLB Arsenal có đến 14 cầu thủ nước ngoài trên 21 tuổi và 6 cầu thủ xuất thân từ các học viện tại Anh nhưng không ai trong số họ mang quốc tịch Anh. Chính vì vậy, HLV Arsene Wenger của Arsenal không mấy hài lòng với quy định trên. “Tôi không ủng hộ quy định này bởi điều quan trọng nhất là chất lượng”, nhà cầm quân người Pháp bày tỏ thái độ trên Daily Mail, “Premier League là giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm nhất nên chất lượng phải là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Còn về vấn đề số lượng cầu thủ ngoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tuyển Anh thì tôi không quan tâm. Đó không phải là việc của tôi”.

Ở một diễn biến khác, Thierry Henry, một huyền thoại của Arsenal đã lên tiếng khuyên Cesc Fabregas ở lại Arsenal. “Tôi biết rằng Fabregas rất khó xử khi anh ấy là người đến từ Barcelona nhưng cũng rất yêu Arsenal. Là một fan Arsenal, tôi muốn Fabregas ở lại nhưng tôi cũng thông cảm nếu anh ấy trở về nhà”, Henry phát biểu.

L.H (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.