Arsenal năm thứ 7 trắng tay

20/02/2012 04:02 GMT+7

Cơ hội cuối cùng tại FA Cup, nhưng rốt cuộc rạng sáng qua các “Pháo thủ” cũng tự đánh rớt nốt khi thất thủ 0-2 trước đội mà họ vừa thắng 2-1 cách đây gần 1 tuần: Sunderland (với các bàn thắng do Richardson và Chamberlain của Arsenal đá phản lưới nhà).

Cơ hội cuối cùng tại FA Cup, nhưng rốt cuộc rạng sáng qua các “Pháo thủ” cũng tự đánh rớt nốt khi thất thủ 0-2 trước đội mà họ vừa thắng 2-1 cách đây gần 1 tuần: Sunderland (với các bàn thắng do Richardson và Chamberlain của Arsenal đá phản lưới nhà).

Cùng với trận thua tan nát 0-4 hôm giữa tuần qua tại lượt đi vòng 1/8 Champions League trước AC Milan, cũng như cách biệt đang thua Man.City đến 17 điểm tại giải Ngoại hạng Anh, xem ra mọi cơ hội đoạt ít nhất một chức vô địch của Arsenal ở mùa này đã khép lại. Dư luận ở Anh, nhất là những cựu cầu thủ Arsenal đã chỉ trích dữ dội HLV Arsene Wenger lẫn các cầu thủ. Tờ Daily Mail còn tiết lộ, một cổ đông lớn trong ban lãnh đạo Arsenal đang đề xuất sa thải ông Wenger vào cuối mùa bóng và thay bằng HLV Pep Guardiola để cải tổ đội bóng thành London.

Trước cuộc khủng hoảng thực sự, HLV Wenger cố giữ bình tĩnh khi kêu gọi các cầu thủ phải nhanh chóng quên đi tuần lễ u ám vừa qua để hướng tới trận đấu cực kỳ quan trọng gặp Tottenham trên sân nhà Emirates với mục tiêu giữ vị trí ở tốp 4 giải Ngoại hạng Anh giành suất dự Champions League mùa tới. Dù vậy, thời điểm này khó có thể đặt niềm tin vào Arsenal được, vì Tottenham đang hừng hực khí thế với cơ hội đua tranh ngôi vô địch vẫn còn nguyên.

Ở một diễn biến khác, sau khi Chelsea phải đấu lại, Arsenal bị loại, một CLB khác ở giải Ngoại hạng Anh là Norwich cũng chia tay sớm cuộc chơi FA Cup khi thua đội hạng dưới Leicester City 1-2. Còn lại Everton (thắng Blackpool 2-0) và Bolton (thắng Millwall 2-0) lọt tiếp vào vòng tứ kết.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.