Arsenal tìm thủ môn mới

06/05/2010 08:31 GMT+7

Một lần nữa CLB Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng. Những trận đấu kém cỏi ở cuối mùa bóng đã khiến hy vọng vô địch của đội bóng chủ sân Emirates tan thành mây khói. Một phần thất bại của Arsenal là do họ không có thủ môn thật sự đáng tin cậy.

Một lần nữa CLB Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng. Những trận đấu kém cỏi ở cuối mùa bóng đã khiến hy vọng vô địch của đội bóng chủ sân Emirates tan thành mây khói. Một phần thất bại của Arsenal là do họ không có thủ môn thật sự đáng tin cậy.

Thủ môn số 1 Manuel Almunia hiện đang chấn thương nhưng khi hoàn toàn lành lặn, anh hay mắc những sai lầm khó chấp nhận. Trong khi đó, những trận thua gần đây của Arsenal trước Wigan hay Blackburn đều có lỗi của Lukasz Fabianski.

Chính vì vậy, theo tờ Guardian, HLV Wenger của Arsenal đang chuẩn bị thương lượng để mua thủ môn Joe Hart (ảnh) của Man City (đang được cho mượn ở Birmingham). Không được “gã nhà giàu mới nổi” trọng dụng nhưng Hart đã chơi rất xuất sắc trong màu áo Birmingham, ở mùa giải năm nay. Anh là chốt chặn đáng tin cậy với 12 trận không để thủng lưới, giúp Birmingham có được vị trí trong top 10 Premier League.

Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Wenger sẽ không dễ dàng có được chữ ký của Hart. Với việc thủ môn số 1 của Man City là Shay Given phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tháng vì chấn thương vai, đội bóng này sẽ giữ Hart lại trong mùa bóng tới.

Nếu thất bại trong việc ký hợp đồng với Joe Hart, HLV Wenger còn một số lựa chọn khác. Đó là Sergio Romero (AZ Alkmaar), Sebastian Frey (Fiorentina), Hugo Lloris (Lyon), Manuel Neuer (Schalke) hay Fernando Muslera (Lazio). Mức giá của Romero hiện vào khoảng 8 triệu bảng. Trong khi đó, Frey và Lloris đang là mục tiêu theo đuổi của M.U.

L.H  (Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.