Bahrain đề nghị điều tra trận Qatar hòa Iran 2-2

04/03/2012 03:40 GMT+7

Sau khi FIFA (LĐBĐ thế giới) và AFC (LĐBĐ châu Á) mở cuộc điều tra vì nghi ngờ kết quả trận Bahrain thắng Indonesia 10-0 có dàn xếp tỷ số, hôm qua, đến lượt phía Bahrain cũng đề nghị phải điều tra luôn trận Qatar hòa Iran 2-2 tại Tehran với bàn gỡ đáng ngờ ghi ở phút 86.

Sau khi FIFA (LĐBĐ thế giới) và AFC (LĐBĐ châu Á) mở cuộc điều tra vì nghi ngờ kết quả trận Bahrain thắng Indonesia 10-0 có dàn xếp tỷ số, hôm qua, đến lượt phía Bahrain cũng đề nghị phải điều tra luôn trận Qatar hòa Iran 2-2 tại Tehran với bàn gỡ đáng ngờ ghi ở phút 86.

Trận này do trọng tài nổi tiếng Irmatov người Uzbekistan (từng bắt trận mở màn, tứ kết và bán kết World Cup 2010) điều khiển. Cùng thời điểm trước khi Qatar gỡ hòa ít phút (hai trận diễn ra cùng giờ), thì Bahrain đã thắng Indonesia 9-0 (tỷ số vừa đủ để họ giành suất thứ 2 của bảng E đi tiếp vào vòng loại thứ 4 khu vực châu Á tranh vé dự VCK World Cup 2014). Tuy nhiên, do Qatar gỡ hòa đã khiến cho mọi công sức của Bahrain đổ sông đổ bể dù ghi thêm 1 bàn nữa ở phút 90+4 để thắng Indonesia 10-0.

Được biết, đề nghị của phía Bahrain nhận được tán đồng từ một số quan chức AFC, và nhiều khả năng AFC sẽ tiến hành mở cuộc điều tra tính minh bạch của 2 trận đấu ở lượt cuối vòng loại thứ 3 bảng E. Một số quan chức LĐBĐ Bahrain cho rằng nếu nghi ngờ thì trận Qatar - Iran mới đáng ngờ nhất, vì kết quả trận này sẽ quyết định kết quả ở trận còn lại giữa Bahrain và Indonesia.

Tuy nhiên, Iran với thực lực của mình cùng lợi thế sân nhà đã có ý “nhường” Qatar để cùng đội này dắt tay nhau đi tiếp. Phía Bahrain cũng giải thích, trận thắng Indonesia 10-0 là đúng với thực tế trên sân, vì họ chiếm đến 90% thời gian cầm bóng, tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn, và nếu không phung phí thì tỷ số đáng lẽ còn cao hơn. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.