Bài toán mới cho Mourinho

28/01/2010 09:14 GMT+7

Tuyển Cameroon vừa bị loại khỏi CAN 2010 ở tứ kết, điều này đồng nghĩa tiền đạo Samuel Eto’o sẽ trở lại Inter Milan sớm hơn dự kiến. Song, sự trở lại của Eto’o có thể sẽ khiến HLV Mourinho phải đau đầu, bởi tân binh Goran Pandev bắt nhịp rất tốt với lối chơi của CLB.

Pandev (trái) đã thi đấu rất ấn tượng trong thời gian qua - Ảnh: AFP

Tuyển Cameroon vừa bị loại khỏi CAN 2010 ở tứ kết, điều này đồng nghĩa tiền đạo Samuel Eto’o sẽ trở lại Inter Milan sớm hơn dự kiến. Song, sự trở lại của Eto’o có thể sẽ khiến HLV Mourinho phải đau đầu, bởi tân binh Goran Pandev bắt nhịp rất tốt với lối chơi của CLB.

Trước đây, Milito và Eto’o được chọn làm 2 mũi nhọn tấn công của Inter nơi hệ thống chiến đấu 4-3-1-2. Với sơ đồ này, Milito đảm nhận vị trí tiền đạo cắm, trong khi Eto’o giữ vai trò của một vệ tinh thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương. Kết quả này mang đến sự hiệu quả cho Inter khi cả Milito lẫn Eto’o đều ghi được khá nhiều bàn thắng. Milito đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 13 bàn, trong khi Eto’o đã bỏ túi 8 bàn trước khi quay về tuyển Cameroon dự CAN.

Trong khi đó, khi Pandev đá cặp cùng Milito trong những trận đấu vừa qua. Dù vẫn chưa thể khẳng định bộ đôi này hoạt động ăn ý, song hàng côngcủa Inter vẫn hoạt động khá hiệu quả. Con số 9 bàn thắng sau 4 trận là minh chứng cụ thể.

Milito-Eto’o hay Milito-Pandev, đó sẽ là vấn đề khiến Mourinho đau đầu. Ai cũng biết Pandev đến với Inter cùng khát vọng được ra sân nhiều hơn để giải tỏa sức ép bị đè nén sau những tháng ngày bị giam hãm ở Lazio. Liệu anh có chấp nhận lần thứ hai giữ vai trò dự bị?

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.