Ballack khó lòng tìm lại vị trí ở tuyển Đức

09/09/2010 08:21 GMT+7

Trận thắng đậm 6-1 trước tuyển Azerbaijan tại vòng loại EURO 2010 tối thứ Ba vừa qua khiến những người Đức đều vui, nhưng có lẽ chỉ trừ một người, đó là tiền vệ Michael Ballack. Trong trận đó, tuyển Đức với một đội hình trẻ đã chơi thứ bóng đá tốc độ và chính xác đến chóng mặt, như đã từng thể hiện ở World Cup 2010.

Ảnh: AFP

Trận thắng đậm 6-1 trước tuyển Azerbaijan tại vòng loại EURO 2010 tối thứ Ba vừa qua khiến những người Đức đều vui, nhưng có lẽ chỉ trừ một người, đó là tiền vệ Michael Ballack. Trong trận đó, tuyển Đức với một đội hình trẻ đã chơi thứ bóng đá tốc độ và chính xác đến chóng mặt, như đã từng thể hiện ở World Cup 2010.

Nhìn vào cách vận hành đó, chắc hẳn Ballack cũng cảm nhận được khó có chỗ cho một cầu thủ sắp bước qua tuổi 34, lại vừa bị chấn thương mắt cá chân dài hạn như anh. Đặc biệt, giờ đây ở khu trung tâm của tuyển Đức đang có 2 cầu thủ chơi với phong độ cực cao là Bastian Schweinsteiger (26 tuổi) và Sami Khedira (23).

HLV Joachim Loew trước đây từng hứa sẽ để dành chiếc băng đội trưởng tuyển Đức (đồng nghĩa với một chỗ chính thức) cho Ballack, nhưng hiện nay chính ông lại tỏ ra không muốn thay đổi đội hình chiến thắng của mình. “Nhìn đội bóng thi đấu bây giờ thật sướng mắt. Các cầu thủ phối hợp cực kỳ ăn ý và bạn có thể cảm nhận được sự vận hành trơn tru của cả bộ máy”, HLV Loew phát biểu sau trận thắng Azerbaijan.

N.C (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.