Bán độ rúng động bóng đá Trung Âu

13/09/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Đường dây cá cược bất hợp pháp ở châu Á tiếp tục vươn vòi sang bóng đá Trung Âu khi cảnh sát Cộng hòa (CH) Czech và Slovakia bắt giữ 20 người dính đến dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp các trận đấu ở các giải đấu thuộc 2 quốc gia này.

(TNO) Đường dây cá cược bất hợp pháp ở châu Á tiếp tục vươn vòi sang bóng đá Trung Âu khi cảnh sát Cộng hòa (CH) Czech và Slovakia bắt giữ 20 người dính đến dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp các trận đấu ở các giải đấu thuộc 2 quốc gia này.

>> Rúng động bán độ ở CONCACAF
>> Bóng đá Ý lại khủng hoảng vì bán độ
>> XMXT.Sài Gòn lại phải giải trình về nghi án bán độ

 
Cựu tuyển thủ Slovakia Ivan Hodur đã bị cảnh sát mời về thẩm tra - Ảnh: isport.blesk 

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng tin SITA của Slovakia cho hay, trong số người bị buộc tội có 3 cầu thủ thuộc CLB thuộc giải hàng đầu nước này là Dunajska Streda. Các cá cược đều thực hiện ở châu Á. 

“Người đứng đầu đường dây là một người châu Á và sử dụng một số người trung gian hối lộ cầu thủ ở CH Czech và Slovakia để bán độ. Mỗi cầu thủ đều được đề nghị được trả từ 2.000 đến 60.000 euro cho việc dàn xếp một trận đấu. Tổng cộng có 19 trận đấu bị bán độ, trong đó gồm những trận thuộc các giải đầu hàng đầu của CH Czech và Slovakia”, Reuters dẫn một tiết lộ của cảnh sát.

Cảnh sát CH Czech cho biết trong một tuyên bố rằng, họ đã tiến hành đột kích vào 15 ngôi nhà và các nơi khác sau khi vụ việc được Liên đoàn Bóng đá CH Czech (Czech FA) phát hiện. Tại những nơi này, cảnh sát đã thu giữ 49.000 euro tiền mặt và các thiết bị công nghệ thông tin.

“20 người đã bị bắt giữ liên quan đến tham nhũng trong bóng đá, có thể dính đến dàn xếp tỷ số các trận đấu của các giải đấu. Họ đều bị buộc tội tham nhũng (hối lộ và nhận hối lộ). Ngoài ra còn có 20 người khác bị triệu tập để điều tra”, một thành viên của đội cảnh sát chống tham nhũng của CH Czech nói với AFP.

Theo người đứng đầu cảnh sát Slovakia - Tibor Gaspar, người trung gian là các cựu cầu thủ của giải đấu hàng đầu quốc gia đã đàm phán với các cầu thủ để yêu cầu dàn xếp kết quả hoặc số bàn thắng ghi được và các lựa chọn khác được cung cấp bởi các đường dây cá cược. Người trung gian sẽ ở trên khán đài, rồi chuyển những lời đề nghị cá cược từ châu Á cho cầu thủ để dàn xếp tỷ số.  

Tờ nhật báo Sme của Slovakia tiết lộ, trong số những người bị bắt giữ có cựu tuyển thủ Ivan Hodur (từng 12 lần khoát áo tuyển Slovakia từ năm 2002 - 2006) cùng 3 đồng đội ở CLB Dunajska Streda. Ngoài ra, còn có 3 cựu cầu thủ người Slovakia khác cũng bị buộc tội tham nhũng. Trong khi đó, truyền thông CH Czech cho hay, 2 đội bóng hàng đầu của nước này là  FK Teplice và FK Jablonec dính đến vụ bê bối.

Tây Nguyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.