Bản hợp đồng đầu năm

04/01/2010 08:44 GMT+7

Hậu vệ Cristian Molinaro trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Atletico đã đạt được thỏa thuận với Juventus để mượn cầu thủ 26 tuổi này. Molinaro đến Juventus năm 2007 và chiếm một vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Ranieri. Thậm chí tháng 11.2008, Molinaro đã gia hạn hợp đồng với Juve tới năm 2013.

Hậu vệ Molinaro đã chán cảnh bó gối tại Juventus

Hậu vệ Cristian Molinaro trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Atletico đã đạt được thỏa thuận với Juventus để mượn cầu thủ 26 tuổi này. Molinaro đến Juventus năm 2007 và chiếm một vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Ranieri. Thậm chí tháng 11.2008, Molinaro đã gia hạn hợp đồng với Juve tới năm 2013.

Nhưng mọi thứ thay đổi đột ngột khi Ranieri bị sa thải và hậu vệ Fabio Grosso chuyển đến Juventus từ Lyon. Sau 17 vòng tại Serie A, HLV Ferrara cho Grosso ra sân 12 lần còn Molinaro chỉ được ra sân 5 lần. Dự kiến, Molinaro sẽ ra mắt tại Atletico vào hôm nay hoặc ngày mai.

Phía Atletico cũng cho biết họ có thể cân nhắc khả năng mua đứt luôn hậu vệ người Ý này vào cuối mùa bóng nếu Molinaro chơi đạt yêu cầu. Con đường phía trước của Molinaro tại sân Vicente Calderon cũng không bằng phẳng. Tại Atletico không có Grosso nhưng hậu vệ người Ý sẽ phải cạnh tranh với 2 hậu vệ người Tây Ban Nha tài năng là Antonio Lopez và Mariano Pernia. Pernia từng là tuyển thủ Tây Ban Nha và đang trên đường tìm lại phong độ sau một thời gian chấn thương. Còn Lopez đang giữ băng đội trưởng của Atletico và vừa ghi bàn giúp CLB thắng Sevilla 2-1 hồi cuối tuần.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.