Ban lãnh đạo Sunderland ủng hộ Titus Bramble

25/09/2010 09:32 GMT+7

HLV Steve Bruce của Sunderland cho biết trung vệ Titus Bramble, người vừa bị cảnh sát mời về đồn để điều tra sáng thứ Tư vừa qua (cùng anh trai Tesfaye) với cáo buộc hiếp dâm, vẫn có khả năng góp mặt trong đội hình ra sân ở trận gặp Liverpool tối nay tại Premier League. Đây là một trong những động thái cho thấy sự ủng hộ của ban lãnh đạo Sunderland đối với cầu thủ 29 tuổi này.

Ông Steve Bruce tin rằng Titus Bramble không có tội - Ảnh: AFP

HLV Steve Bruce của Sunderland cho biết trung vệ Titus Bramble, người vừa bị cảnh sát mời về đồn để điều tra sáng thứ Tư vừa qua (cùng anh trai Tesfaye) với cáo buộc hiếp dâm, vẫn có khả năng góp mặt trong đội hình ra sân ở trận gặp Liverpool tối nay tại Premier League. Đây là một trong những động thái cho thấy sự ủng hộ của ban lãnh đạo Sunderland đối với cầu thủ 29 tuổi này.

“Titus muốn chơi bóng. Cậu ấy là một người kiên cường và muốn dùng bóng đá để quên đi những rắc rối đáng buồn này. Tôi muốn lặp lại một lần nữa rằng tất cả chúng tôi ở Sunderland đều hoàn toàn ủng hộ Titus và luôn đứng ngay cạnh cậu ấy”, ông Steve Bruce khẳng định.

Sau một ngày bị tạm giam, sáng thứ Năm vừa qua cảnh sát Northumbria đã tạm thả Titus và Tesfaye, sau khi 2 người này chấp nhận đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, ngày 2.12 tới cả hai sẽ phải trình diện tại đồn cảnh sát một lần nữa để chịu thẩm vấn. Hiện tại, cả 2 nghi can này vẫn đều một mực kêu oan, với cả phía cảnh sát lẫn phía đội bóng. Và HLV Steve Bruce cũng nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào những gì Titus đã khai. “Chúng tôi tin 100% rằng cậu ấy không làm điều gì nên tội, và hy vọng vấn đề rắc rối này sẽ sớm được giải quyết. Sự việc này thật không may đã làm xấu hình ảnh của đội bóng trong mắt cộng đồng, nhưng tôi không tin rằng cậu ấy đã làm điều tồi tệ đó. Tôi sẽ sẵn sàng làm chứng cho Titus”, ông Steve Bruce tuyên bố.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.