Bản quyền Premier League quá đắt đỏ

24/01/2013 03:50 GMT+7

Chỉ tính riêng trong khuôn khổ nước Anh, tiền bản quyền truyền hình 3 mùa sắp tới (2013 - 2016) tăng từ 1,782 tỉ bảng tăng đến 3,018 tỉ bảng. Kênh Sky Sports nắm độc quyền trực tiếp 115/138 trận/mùa với giá trị mỗi năm phải trả từ 760 triệu bảng. 23 trận còn lại thuộc quyền phát sóng của kênh ESPN.

Chỉ tính riêng trong khuôn khổ nước Anh, tiền bản quyền truyền hình 3 mùa sắp tới (2013 - 2016) tăng từ 1,782 tỉ bảng tăng đến 3,018 tỉ bảng. Kênh Sky Sports nắm độc quyền trực tiếp 115/138 trận/mùa với giá trị mỗi năm phải trả từ 760 triệu bảng. 23 trận còn lại thuộc quyền phát sóng của kênh ESPN.

Hãng BBC mua gói Điểm tin trận đấu và phát biểu với giá 178 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại vì nếu cộng thêm tiền bản quyền truyền hình bán ra toàn cầu, thì giá trị bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa sắp tới tăng lên tới 5,5 tỉ bảng, “một con số hết hồn” - tờ Daily Mail bình luận. Và rõ ràng, với mức phí như vậy thì giải Ngoại hạng Anh giờ không thể phục vụ người nghèo. Như tại Myanmar - nơi một người lao động có thu nhập bình quân là 819 bảng/năm, nhưng để thỏa niềm đam mê bóng đá Anh thì nay công ty truyền hình trả tiền của nước này là Sky Net phải chi tới 25 triệu bảng so với chỉ 200.000 bảng mà họ đã trả cho 3 mùa vừa rồi.

Trong khi đó, tại Thái Lan, tờ Daily Mail cho biết Công ty Cable Thai Holdings đã giành được quyền mua bản quyền 3 mùa tới với giá lên tới 202 triệu bảng (so với 3 mùa trước chỉ có 38 triệu bảng). Tại Ấn Độ giờ phải trả đến 91 triệu bảng so với 28 triệu trước đây. Tại thị trường Việt Nam, theo Daily Mail, từ chỗ MP Silva mua 6,3 triệu bảng, tức gần 10 triệu USD (MP Silva bán cho các đối tác VN 19,5 triệu USD), nay IMG phải chi trả ít nhất 22 triệu bảng, tức khoảng 35 triệu USD (IMG đã chào giá cho đối tác VN với 37,5 triệu USD). Ở Indonesia thì tăng từ 25 triệu lên 50 triệu. Tại 2 thị trường được các CLB Anh ưa chuộng là Singapore và Hồng Kông, cũng tăng trong khoảng từ 150 triệu - 200 triệu bảng cho 3 mùa tới...

Rõ ràng, với mức chi phí truyền hình tăng kỷ lục như vậy, giới hâm mộ ở các nơi như châu Á, châu Mỹ... giờ có lẽ bớt ghiền giải Ngoại hạng Anh, để chuyển qua xem giải La Liga (Tây Ban Nha) có mức chi phí thấp hơn, hoặc giải Serie A (Ý) hay Bundesliga (Đức) cho hợp túi tiền trong thời buổi kinh tế hiện nay.

Giang Lao

>> Cả thế giới "choáng" với bản quyền truyền hình Premier League
>> Không nhất thiết quan tâm đến bản quyền truyền hình độc quyền?
>> Choáng" với bản quyền truyền hình Premier League ở Việt Nam
>> Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Các đài VN quyết không mua giá cao
>> Chưa thống nhất vụ bản quyền truyền hình giải Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.