Ban tổ chức CAN phủi trách nhiệm

22/01/2010 09:21 GMT+7

Gần 2 tuần sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào đội tuyển Togo, ban tổ chức địa phương (COCAN) đã lên tiếng đổ trách nhiệm cho những người bị tấn công. Giám đốc điều hành của COCAN, Justino Fernandes, khẳng định vụ tấn công sẽ không xảy ra nếu Togo thông báo kế hoạch di chuyển của họ cho ban tổ chức và di chuyển bằng đường hàng không.

Gần 2 tuần sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào đội tuyển Togo, ban tổ chức địa phương (COCAN) đã lên tiếng đổ trách nhiệm cho những người bị tấn công. Giám đốc điều hành của COCAN, Justino Fernandes, khẳng định vụ tấn công sẽ không xảy ra nếu Togo thông báo kế hoạch di chuyển của họ cho ban tổ chức và di chuyển bằng đường hàng không.

“Togo tập huấn ở Congo và sau đó di chuyển sang Cabinda bằng xe buýt. Cả CAF và ban tổ chức địa phương đều không biết gì về kế hoạch của họ. Nếu họ thông báo, chúng tôi sẽ bố trí một máy bay chở họ từ Congo đến Cabinda. Chúng tôi không hề biết về việc họ đến bằng đường bộ”, Fernandes khẳng định.

Tuy nhiên, Fernandes không hề lý giải vì sao lại có sự xuất hiện của đoàn xe mô-tô hộ tống thuộc cảnh sát nếu ban tổ chức không biết gì về lịch trình của Togo.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.