Bạo lực hoành hành bóng đá Argentina

29/05/2012 03:21 GMT+7

Một CĐV tử vong cùng 2 người khác bị thương nặng do bị bắn trong một cuộc bạo lực bên ngoài sân cỏ trước trận đấu giữa Lanus và All Boys ở giải VĐQG Argentina hôm 27.5.

Một CĐV tử vong cùng 2 người khác bị thương nặng do bị bắn trong một cuộc bạo lực bên ngoài sân cỏ trước trận đấu giữa Lanus và All Boys ở giải VĐQG Argentina hôm 27.5.

 Bạo lực hoành hành bóng đá Argentina
Bạo lực bóng đá ở Argentina đang trong tình trạng báo động đỏ

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân xấu số là Daniel Sosa (21 tuổi), thuộc một băng nhóm côn đồ ở Argentina, đã bị một nhóm khác đi trên 3 xe máy dùng súng bắn vào ngực. Bác sĩ Juan Moretti, Giám đốc Bệnh viện Zonal General de Agudos Narciso Lopez de Lanus, cho biết ngoài 2 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, còn có nhiều người khác bị thương nhẹ đã rời khỏi bệnh viện.

Kể từ đầu năm đến nay đã có 5 CĐV thiệt mạng do liên quan đến bạo lực bóng đá tại Argentina, theo thống kê của nhóm Let's Save Football. Tuy nhiên, chính phủ và cảnh sát nước này không thể ngăn chặn bạo lực bởi những nhóm côn đồ - được gọi là ''barras bravas'' - thường có mối quan hệ mật thiết với các đội bóng. Hồi tuần trước, tiền vệ Giovanni Moreno của CLB Racing Club đã bị một nhóm côn đồ dùng súng đe dọa sẽ bắn nát chân nếu không thi đấu tốt.

N.Khoa

>> Bạo lực bóng đá leo thang
>> Cologne rớt hạng, cổ động viên gây náo loạn sân Rhein Energie
>> Văn hóa... ẩu đả
>> Bạo lực sân cỏ: VFF bất lực!
>> “Nếu VFF xử không nghiêm sẽ khuyến khích bạo lực phát sinh”
>> Trận đấu dừng 6 phút, trọng tài đổ máu
>> VFF thiếu “bàn tay sắt”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.