Barca nhận cú sốc lớn

13/02/2012 03:25 GMT+7

Đội bóng xứ Catalan để thua đối thủ dưới cơ Osasuna 2-3 rạng sáng qua (đội mà Barca từng thắng đến 8-0 ở trận lượt đi và 4-0, 2-1 ở hai lượt đấu tại vòng 16 đội Cúp Nhà vua), khiến phải đối mặt với nguy cơ không thể bảo vệ được ngôi vô địch giải La Liga.

Đội bóng xứ Catalan để thua đối thủ dưới cơ Osasuna 2-3 rạng sáng qua (đội mà Barca từng thắng đến 8-0 ở trận lượt đi và 4-0, 2-1 ở hai lượt đấu tại vòng 16 đội Cúp Nhà vua), khiến phải đối mặt với nguy cơ không thể bảo vệ được ngôi vô địch giải La Liga.

Ở trận này, HLV Pep Guardiola có lẽ muốn dưỡng quân nhằm chuẩn bị cho trận đấu lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra giữa tuần này gặp Leverkusen trên sân khách, nên đã cất giữ cả 3 trụ cột Xavi, Iniesta và Fabregas trên băng ghế dự bị. Trong số này, chỉ duy nhất Fabregas được tung vào sân phút 71 thay Pique nhằm tăng cường sức tấn công.

 
Messi (10) trong vòng vây các hậu vệ Osasuna - Ảnh: Reuters 

Trước đó, tiền đạo Dejan Lekic bất ngờ ghi cú đúp bàn thắng trong vòng 22 phút ở đầu trận giúp đội chủ nhà Osasuna dẫn trước 2-0. Alexis Sanchez rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Barca ở đầu hiệp 2 (phút 51), nhưng ngay sau đó ít phút, Raul Garcia tái lập khoảng cách hơn 2 bàn cho Osasuna khi nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 73, cầu thủ trẻ Cristian Tello mới gỡ 2-3.

Sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: “Cuộc đua vô địch với Barca giờ trở nên quá khó khăn. Real đã có nhiều thuận lợi, và chắc chắn họ sẽ nắm bắt để giữ ưu thế tuyệt đối”. Ông Guardiola cũng thừa nhận trận thua này là do mình mắc sai lầm về chiến thuật. Ở các trận đấu khác, Atletico Madrid vẫn không cải thiện được tình hình khi vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với trận hòa Racing Santander 0-0. Còn Athletic Bilbao thì tệ hơn khi để thua Real Betis 1-2.

G.Lao 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.