Barca và Real đổi chỗ trên thị trường chuyển nhượng

02/07/2015 17:07 GMT+7

(TNO) Từ nhiều năm qua, Real Madrid gắn với cái tên 'giải ngân hà' dưới tay ông chủ tịch bạo tay Florentino Perez, với mỗi mùa hè một vài ngôi sao lớn được mang đến sân Santiago Bernabeu. Nhưng nay, Barcelona mới là 'ông kẹ' trên thị trường chuyển nhượng.

(TNO) Từ nhiều năm qua, Real Madrid gắn với cái tên 'giải ngân hà' dưới tay ông chủ tịch bạo tay Florentino Perez, với mỗi mùa hè một vài ngôi sao lớn được mang đến sân Santiago Bernabeu. Nhưng nay, Barcelona mới là 'ông kẹ' trên thị trường chuyển nhượng.

Ông Perez luôn chi đậm để mang về những ngôi sao hàng đầu cho Real - Ảnh: AFP
Vào các mùa hè Real có HLV mới, Perez càng chi nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng. HLV Manuel Pellegrini đến vào hè 2009 với Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Mùa hè đầu tiên của Jose Mourinho ở Bernabeu, họ tiêu 73,5 triệu euro với Angel di Maria và Mesut Ozil dẫn đầu. Hè 2013 khi Carlo Ancelotti đến, họ chi tới cấp độ mới là 176,5 triệu euro, phần nhiều vào Gareth Bale, số còn lại vào Isco, Asier Illarramendi và Dani Carvajal.

Nhưng mùa hè này, Rafa Benitez sẽ không có những trải nghiệm như những người tiền nhiệm. Nếu Real đã định đeo đuổi cầu thủ nào, họ đã làm rình rang trên truyền thông từ lâu, chứ không đợi đến giờ mới khởi động. Mà cũng phải nhìn vào thực tế rằng thị trường hiện tại không có người nào đáng mặt siêu sao. Những siêu sao lớn nhất mà Real không có đã nằm ở Barca rồi.

Real vài năm qua thua chính Barca trên thị trường chuyển nhượng mới đau. Real đã đặt vấn đề với Neymar và Luis Suarez trước nhưng hai cầu thủ này cuối cùng chọn Barca. Real bù vào đó bằng Bale và James Rodriguez, hai người này không đến nỗi thất vọng lắm nhưng còn xa mới thành công được như Barca với Neymar và Suarez.
Pogba (phải) có thể sẽ sang Barcelona - Ảnh: AFP
Món hàng được coi là quý giá nhất mùa hè này là tiền vệ trẻ người Pháp Paul Pogba của Juventus. Real cũng đặt vấn đề với Pogba từ trước nhưng bây giờ Barca mới là đội dẫn đầu trong hàng ngũ xếp hàng mua Pogba.

Dù bị FIFA cấm không được chuyển nhượng cầu thủ cho đến tháng 1.2016 nhưng Barca lại đang hoạt động mạnh trên thị trường cầu thủ. Họ không thể dùng cầu thủ mới trong năm 2015 nhưng họ vẫn có thể thực hiện các hợp đồng lúc này, việc tìm chỗ thi đấu cho các cầu thủ mới được họ tính sau. Ngoài Pogba, Barca sẽ có Arda Turan từ Atletico Madrid và Aleix Vidal từ Sevilla.

Dường như Barca và Real đang đổi chỗ với nhau. Barca từ chỗ tự hào với các sản phẩm từ lò đào tạo La Masia của họ nay đang giống “giải ngân hà”. Cựu chủ tịch Joan Laporta của Barca, ứng viên lớn nhất trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca tháng này chỉ trích cách vận hành của La Masia vài năm qua. Nhưng đến khi Laporta ngồi lại ghế chủ tịch thì ông không thể tránh khỏi việc theo đuổi chính sách “giải ngân hà” trong vài năm tới trước khi La Masia cho ra lại những sản phẩm đáng tin cậy.
Zidane đang phụ trách việc đào tạo các cầu thủ trẻ của Real - Ảnh: AFP
Real những năm gân đây đặt trọng tâm vào việc phát triển lò La Fabrica của họ với huyền thoại Zinedine Zidane đứng đầu đội Madrid B, và với việc mua các cầu thủ thiếu niên về gọt dũa như Martin Odegaard, Denis Cheryshev. Năm nay, họ đưa cựu HLV Victor Fernandez của Deportivo và Zaragoza về đứng đầu hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời giải tán đội Madrid C để tránh tình trạng các đội trẻ bị pha loãng.

Đến giờ, Real mới mua hậu vệ phải Danilo từ Porto với giá 22 triệu euro, một quyết định khó hiểu khi họ đã có nhiều hậu vệ cánh. Những cầu thủ mới với Real đều kết thúc hợp đồng cho mượn từ các CLB khác để trở về: Cheryshev từ Villarreal, Marco Asensio từ Mallorca, Casemiro từ Porto, Lucas Vazquez từ Espanyol.
CĐV Real đang chờ sự xuất hiện của David De Gea - Ảnh: AFP
Năm ngoái, Real cho Porto mượn cầu thủ người Brazil Casemiro với điều khoản bán đứt cho Porto 15 triệu euro. Năm nay, Porto đồng ý trả ngần đó tiền để mua đứt Casemiro nhưng Real quyết định triệu hồi tiền vệ này. Cũng trong hợp đồng cho mượn đó có điều khoản Real muốn triệu hồi Casemiro phải trả 7,5 triệu euro. Phải trả tiền để lấy lại cầu thủ của mình cho thấy Real khá bế tắc trên thị trường.

Những cuộc chuyển nhượng lớn ở Bernabeu mùa này khả năng là từ chiều ra đi: Sergio Ramos, Iker Casillas, tiếp theo có thể Fabio Coentrao, Raphael Varane, Karim Benzema. Người Madrid vẫn hy vọng những tin đồn Real chiêu mộ Sergio Aguero, Ilkay Gundogan, David de Gea trở thành sự thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.