Barcelona bị chỉ trích vì lấy 54 euro tiền vé của bé 10 tháng tuổi

27/08/2015 18:42 GMT+7

(TNO) Một bà mẹ tại Tây Ban Nha đã bức xúc sau khi bị buộc phải chi thêm 54 euro để mua vé cho đứa con mới 10 tháng tuổi của mình trong lúc đến sân Nou Camp của Barcelona.

(TNO) Một bà mẹ tại Tây Ban Nha đã bức xúc sau khi bị buộc phải chi thêm 54 euro để mua vé cho đứa con mới 10 tháng tuổi của mình trong lúc đến sân Nou Camp của Barcelona.

Bà Castellsagues bức xúc vì phải trả thêm 54 euro cho đứa con mới 10 tháng tuổi khi xem trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona (giữa) và Bilbao - Ảnh: AFP

Theo tờ báo El Periodico de Catalunya hôm 25.8, Roso Castellsagues cho biết bà đã mua 6 vé qua mạng để xem trận Barcelona gặp Bilbao ở lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Tuy nhiên khi đến sân, các nhân viên ở Nou Camp nói rằng con bà mới 10 tháng tuổi không được miễn phí. Sau cùng, bà Castellsagues phải mua thêm một vé với giá 54 euro cho đứa con của mình.

“Thật không thể tin nổi tôi phải trả 54 euro cho đứa bé 10 tháng tuổi để tới Nou Camp”, bà viết.

“Đây có phải là cách để CLB chăm sóc người hâm mộ hay không? Sự thất vọng của tôi không gì tả nổi”, Castellsagues viết thêm, lưu ý rằng bà đã mua vé nhưng để ghế trống vì đã ôm đứa bé trên đùi suốt trận.

Từ năm 2013, Barca đã bỏ quy định miễn phí giá vé dành cho trẻ em dưới 7 tuổi, theo The Washington Post.

"Đó là một quyết định không phổ biến, nhưng chúng tôi đang dùng nó như một bài thực hành về trách nhiệm quản lý”, các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí năm 2013.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.