Barcelona có cơ hội ‘xát thêm muối’ vào nỗi đau của Real

14/05/2015 21:03 GMT+7

(TNO) Barcelona sẽ chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải này nếu giành chiến thắng trong trận đấu trên sân Atletico Madrid vào cuối tuần này, qua đó ‘xát thêm muối’ vào nỗi đau của Real Madrid, sau khi Tòa án Tây Ban Nha quyết định đình chỉ cuộc đình công ở giải đấu cao nhất nước này.

(TNO) Barcelona sẽ chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải này nếu giành chiến thắng trong trận đấu trên sân Atletico Madrid vào cuối tuần này, qua đó ‘xát thêm muối’ vào nỗi đau của Real Madrid, sau khi Tòa án Tây Ban Nha quyết định đình chỉ cuộc đình công ở giải đấu cao nhất nước này.

Vào cuối tuần này, Barcelona (áo vàng) sẽ có trận đấu trên sân Atletico Madrid - Ảnh: AFP

Tòa án quốc gia ngày 14.5 cho biết nếu để cuộc đình công diễn ra “sẽ ngăn cản việc đội nào sẽ đăng quang” và “sẽ gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng cho các giải đấu”. Trước đó, Tổ chức công đoàn các cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) tuyên bố rằng các cầu thủ sẽ đình công vô thời hạn.

Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) cũng quyết định đình chỉ các giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha kể từ ngày 16.5 để phản đối luật mới về phân chia tiền bản quyền truyền hình vừa được Chính phủ nước này thông qua vào ngày 30.4.

Theo luật này, tiền bản quyền truyền hình sẽ được chia đều cho các đội bóng và Real Madrid cùng Barcelona sẽ tự tìm kiếm những tài trợ bản quyền trình hình cho mình. Luật mới nhận được sự ủng hộ của tổ chức đứng đầu các giải đấu chuyên nghiệp (LFP) có mục đích chủ yếu nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các đội bóng thuộc 2 giải đấu hàng đầu nước này trong việc phân chia “miếng bánh” tiền bản quyền truyền hình.

Nếu giành chức vô địch, Barcelona sẽ "xát thêm muối" vào nỗi đau của Real - Ảnh: AFP

Trước khi Chính phủ Tây Ban Nha thông qua luật mới, hệ thống phân chia “miếng bánh” bản quyền truyền hình ở bóng đá quốc gia này có những chênh lệch lớn giữa các đội bóng, trong đó “miếng” lớn nhất thuộc về 2 đội bóng giàu có Real Madrid và Barcelona (luôn hơn các đội khác gấp 6-7 lần) đã đẩy các đội bóng còn lại tại La Liga luôn rơi vào cảnh khó khăn tài chính và nợ thuế, nợ lương.

Với phán quyết của tòa án, vòng 37 La Liga cuối tuần này vẫn sẽ diễn ra bình thường, trong đó có trận cầu “đinh” giữa Barcelona và chủ nhà Atletico Madrid. Nếu thắng trận này, đội bóng xứ Catalan sẽ chắc chắn đăng quang La Liga mùa giải này này bất chấp kết quả của Real Madrid ở 2 vòng cuối (vòng 37 và 38).

Đó chắc chắn sẽ là một “cái tát” đối với đội bóng Hoàng gia khi họ vừa bị loại ở bán kết Champions League trong khi kình địch đang hướng đến cú ăn ba.

Bên cạnh đó, trận chung kết Cúp Nhà vua năm nay giữa Barcelona và Athletic Bilbao diễn ra vào ngày 30.5 cũng tiến hành như lịch đã ấn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.