Barcelona: Muốn gặp láng giềng

19/03/2010 08:53 GMT+7

Barcelona đã xong công việc tại vòng 1/8 và hồi hộp hướng tới lễ bốc thăm tại vòng tứ kết. Mọi đội bóng đều ngán gặp Barcelona. Tiền vệ Yoann Gourcuff của Bordeaux nói thẳng trên Canal Plus sau trận thắng Olympiakos rằng: “Gặp đội bóng nào cũng được, trừ Barcelona”. HLV Laurent Blanc từng có mặt trong đội hình Barca đoạt Cúp C2 năm 1997 có lẽ cũng đồng quan điểm với học trò.

Trận Barca thắng Lyon 5-2 ở vòng 1/8 mùa bóng trước

Barcelona đã xong công việc tại vòng 1/8 và hồi hộp hướng tới lễ bốc thăm tại vòng tứ kết. Mọi đội bóng đều ngán gặp Barcelona. Tiền vệ Yoann Gourcuff của Bordeaux nói thẳng trên Canal Plus sau trận thắng Olympiakos rằng: “Gặp đội bóng nào cũng được, trừ Barcelona”. HLV Laurent Blanc từng có mặt trong đội hình Barca đoạt Cúp C2 năm 1997 có lẽ cũng đồng quan điểm với học trò.

Còn Barcelona thì sao? Họ không thích gặp lại Inter vì đội bóng này đã trưởng thành vượt bậc so với tại vòng đấu bảng. Gặp Arsenal hay M.U vào lúc này đều không dễ dàng. Bayern Munich đang hồi sinh chứ không khủng hoảng như mùa trước để Barca làm gỏi. CSKA không phải là đội bóng đại gia nhưng Barcelona luôn có vấn đề với các đội bóng đến từ các quốc gia xuất thân từ Liên Xô. Tại vòng bảng, Barcelona năm ngoái đã thua Shakhtar trên sân nhà và vòng bảng năm nay, Barca không thắng nổi Rubin. Bản thân CSKA cũng khiến Barca nhớ lại kỷ niệm đau thương năm 1992 khi loại Barcelona lúc đó là đương kim vô địch châu Âu tại vòng 2 Champions League.

Chỉ có hai đội bóng Pháp là dễ dàng hơn cả. Mùa trước, Barca đã đánh bại Lyon cả hai trận. Hơn nữa, đá với hai đội bóng của nước Pháp láng giềng, Barcelona sẽ tiết kiệm được nhiều quãng đường di chuyển.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.