Barcelona vô địch cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

26/05/2012 04:03 GMT+7

(TNO) Cú đúp của Pedro cùng bàn thắng của Messi đã giúp CLB Barcelona dễ dàng vượt qua Athletic Bilbao trong trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2011-2012.

(TNO) Rạng sáng 26.5 (giờ VN), cú đúp của Pedro cùng bàn thắng của Messi đã giúp CLB Barcelona dễ dàng vượt qua Athletic Bilbao trong trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2011-2012.

>> David Villa chia tay EURO 2012
>> Real Madrid đăng quang La Liga với kỷ lục 100 điểm
>> HLV Guardiola chính thức chia tay Barcelona

 Barca vô địch cúp Nhà Vua - AFP
Barcelona lần thứ 26 vô địch cúp Nhà Vua Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Đây có thể coi là trận đấu dễ dàng nhất của Barcelona ở mùa giải 2011-2012. Chỉ trong vòng 22 phút, "gã khổng lồ xứ Catalan" - Barcelona đã có ba bàn thắng.

Pedro (phút thứ 3 và 25), Messi (phút 20) là hai tác giả của chiến thắng 3-0, đem về chiếc cúp Nhà Vua thứ 26 và qua đó giúp Barcelona tiếp tục là đội bóng đoạt nhiều cúp Nhà Vua nhất tại Bóng đá Tây Ban Nha.

Đây còn là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với HLV Pep Guardiola. Chiếc cúp Nhà Vua chính là món quà chia tay dành cho nhà cầm quân 41 tuổi sau 4 năm dẫn dắt Barcelona.

 
Trận chung kết cúp Nhà Vua là trận cuối cùng HLV Pep Guardiola dẫn dắt CLB Barcelona - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, chiếc cúp Nhà Vua cũng là cơ hội cuối cùng để cho các cầu thủ Barcelona tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Vì lẽ đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona là đội bóng chủ động tấn công và tạo được nhiều áp lực lên phần sân Bilbao.

Dù nhập cuộc rất cẩn trọng, nhưng trước sức ép khủng khiếp từ hàng tiền vệ Barcelona, Bilbao đã bất ngờ gục ngã khi trận đấu mới chỉ trôi qua phút thứ 3. Xuất phát từ pha đát phạt góc bên cánh phải, Pedro đã mở tỷ số sau cú sút cận thành ở phút thứ 3.

 
Messi nâng tổng số bàn thắng trong mùa lên 73 bàn - Ảnh: AFP


Pedro Rodriguez - tác giả của cú đúp vào lưới Bilbao - Ảnh: AFP

Đến phút 21, Messi nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm ở cự ly gần sau pha chọc khe cực kỳ chuẩn xác của Iniesta. Đến phút 25, Pedro đã có cú đúp cho riêng mình khi cứ lòng vào góc xa thủ thành Iraizoz.

Trong hiệp 2, các cầu thủ Bilbao không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự của Barca mà họ còn suýt nữa phải nhận thêm bàn thua nếu không có sự xuất sắc của Iraizoz. Tuy nhiên, ba bàn thắng trong hiệp 1 đã là quá đủ để Barcelona kết thúc trận đấu tôn vinh Guardiola.


HLV Pep Guardiola chính thức chia tay Barcelona sau khi giúp đội đoạt danh hiệu thứ 14 trong 4 năm - Ảnh: AFP

Đây là danh hiệu thứ 14 dưới triều đại Pep Guardiola. Còn với Athletic Bilbao, mặc dù không thể nâng tổng số lần vô địch cúp Nhà Vua lên khỏi con số 23 nhưng vị trí á quân cũng đủ giúp đội bóng xứ Basque giành một suất dự Europa League mùa giải tới.

Trong khi đó với Messi, pha làm bàn ở trận chung kết đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải 2011-2012 lên thành 73 bàn, tiếp tục là một kỷ lục duy nhất ở làng bóng đá thế giới.

 
Khoảnh khắc vinh quang của Barcelona


Và nước mắt của Athletic Bilbao - Ảnh: AFP

Như vậy, mùa giải ở Bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và các giải vô địch châu Âu nói chung đã chính thức khép lại. Phía trước mặt chúng ta giờ là 21 ngày của vòng chung kết Euro 2012... 

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.