Bayern Munich nếm trái đắng

09/08/2011 02:32 GMT+7

Hai ngôi sao tân binh được kỳ vọng nhất là thủ môn Manuel Neuer và hậu vệ Jerome Boateng đã có một ngày ra mắt tồi tệ, khi là nguyên nhân chính khiến Bayern Munich phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Hai ngôi sao tân binh được kỳ vọng nhất là thủ môn Manuel Neuer và hậu vệ Jerome Boateng đã có một ngày ra mắt tồi tệ, khi là nguyên nhân chính khiến Bayern Munich phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra ở phút 62, sau khi Neuer và Boateng phối hợp không ăn ý giúp Igor de Camargo lao vào đánh đầu từ đường chuyền dài của Roel Brouwers để ghi bàn duy nhất cho Moenchengladbach. Mùa trước, Moenchengladbach vất vả trụ hạng nhờ 2 lượt trận đấu play-off, tuy nhiên, trước một Bayern hùng mạnh dưới triều đại mới của HLV Jupp Heynckes, đội bóng biết người biết ta này đã kiên trì chống đỡ những đợt tập kích dữ dội của Bayern và trừng phạt sự chủ quan của chủ nhà.

Trận thua trên đẩy Bayern rơi vào tình thế khó khăn ngay đầu mùa. Ngoài việc HLV Heynckes gánh chịu áp lực, các ngôi sao mới cũng bị sức ép rất lớn. Bên cạnh đó là lịch đấu dày đặc, cộng với việc ít nhất 8 cầu thủ trụ cột tham gia loạt trận giao hữu quốc tế cấp đội tuyển vào giữa tuần này khiến Bayern có thể rơi vào khủng hoảng. Số này được trả về CLB chỉ 48 giờ trước trận gặp Wolfsburg (đội có trận thắng 3-0 trước FC Cologne ở vòng 1) trên sân khách. Nếu nhận một trận thua nữa, chắc chắn Bayern sẽ khó gượng dậy khi phải chơi trận lượt đi vòng play-off Champions League với FC Zurich.

Một lịch trình đầy gian nan, trong khi Bayern vẫn chưa thể hiện được đích thực đẳng cấp của mình như mong đợi. Nhưng cũng may cho Bayern vì một ứng cử viên vô địch khác là Bayer Leverkusen cũng gây thất vọng không kém khi để thua Mainz 0-2.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.