Beckham bắt đầu hành trình làm “sạch” Bóng đá Trung Quốc

21/03/2013 15:46 GMT+7

(TNO) Tiền vệ ngôi sao David Beckham đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với vai trò đại sứ cho giải bóng đá hàng đầu nước này (Chinese Super League - CSL) và hỗ trợ phát triển đào tạo bóng đá trẻ giữa lúc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về sự hiện diện của cựu tiền vệ Manchester United.

(TNO) Tiền vệ ngôi sao David Beckham đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với vai trò đại sứ cho giải bóng đá hàng đầu nước này (Chinese Super League - CSL) và hỗ trợ phát triển đào tạo bóng đá trẻ giữa lúc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về sự hiện diện của cựu tiền vệ Manchester United.

>> David Beckham lại vô địch về thu nhập
>> Bốc thăm tứ kết Champions League: Beckham đối đầu Messi
>> Vợ chồng Beckham là cặp cha mẹ số 1 nước Anh

Beckham bắt đầu hành trình làm “sạch” Bóng đá Trung Quốc
Beckham đến thăm một trường học ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Trước đó, theo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), việc bổ nhiệm cựu đội trưởng tuyển Anh ngoài việc giúp danh tiếng CSL lan tỏa khắp thế giới và nâng cao công tác đào tạo trẻ, mục tiêu chính nhằm vực dậy hình ảnh bóng đá quốc gia sau hàng loạt bê bối tham nhũng và bán độ.

Tuyên bố của CFA lập tức nhận nhiều chỉ trích từ báo giới trong nước. Nhiều ý kiến cho rằng Beckham sẽ chẳng giúp ích gì cho Bóng đá Trung Quốc bởi sự yếu kém bắt nguồn từ khâu quản lý, phớt lờ hệ thống đào tạo trẻ và bản thân CSL vốn thiếu chuyên nghiệp dù chiêu mộ “sao này, sao nọ” gần đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân đến Bắc Kinh và đến thăm một trường tiểu học ở địa phương này hôm 20.3, Beckham lập tức khẳng định anh không quan tâm đến những bê bố bán độ của Trung Quốc.

“Tôi đến đây chẳng để làm sạch điều gì. Tôi ở đây để hướng dẫn cho các trẻ em về những cơ hội trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất là tôi đang nắm trong tay một hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh”, tiền vệ 37 tuổi đang chơi cho Paris Saint Germain nói với phóng viên Reuters.

Bên cạnh đó, Beckham còn úp mở việc sẽ đến chơi bóng ở Trung Quốc trong tương lai. “Ai mà biết được điều gì xảy ra dù mọi người luôn nói đến đây là năm cuối cùng sự nghiệp của tôi. Tôi tiếp tục thi đấu vì tôi thích được như thế nên mọi người hãy chờ xem”, Beckham nói thêm.

Sau chuyến đi này, Beckham dự kiến sẽ chơi một trận đấu giao hữu tại Trung Quốc trong tháng 11, chỉ 5 tháng sau khi hợp đồng giữa anh và đội bóng thủ đô nước Pháp kết thúc.

Theo Reuters, nhiều khả năng trận chia tay sự nghiệp của Beckham sẽ được thiết lập bằng cuộc đối đầu giữa các ngôi sao của Manchester United và Real Madrid, những đội bóng mà cựu đội trưởng tuyển Anh từng để lại nhiều dấu ấn.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.