Beckham hợp tác với sao bóng rổ lập đội bóng đá

19/11/2013 16:47 GMT+7

(TNO) Theo CNN hôm 19.11, Lebron James, ngôi sao của đội Miami Heat đang thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã tiết lộ mối quan tâm đến việc tham gia cùng David Beckham để lập một đội dự giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

(TNO) Theo CNN hôm 19.11, Lebron James, ngôi sao của đội Miami Heat đang thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã tiết lộ mối quan tâm đến việc tham gia cùng David Beckham để lập một đội dự giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

>> Beckham được tuyển Brazil chào đón nồng nhiệt
>> Beckham mời Ferguson làm HLV
>> Beckham chọn Miami làm nơi thành lập đội bóng

Beckham hợp tác với sao bóng rổ lập đội bóng đá
James (đứng) và Beckham có thể bắt tay hợp tác thành lập đội bóng tại giải MLS - Ảnh: AFP

James nói với các phóng viên rằng các cuộc thương thảo sơ bộ đang được tiến hành. Anh cho biết: “Vài năm qua, David (Beckham) là chỗ bạn bè tốt với tôi. Tôi nghĩ việc thành phố Miami có một đội bóng đá chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời. Hai bên đều quan tâm đến dự án này qua các cuộc thương thảo sơ bộ”.

Nếu đạt được thỏa thuận trong quan hệ hợp tác thì đây sẽ là khoản đầu tư vào lĩnh vực thể thao lớn thứ hai của James. Ngôi sao bóng rổ 28 tuổi này đã có cổ phần thiểu số ở câu lạc bộ Liverpool đang thi đấu tại giải Premier League.

Beckham đã tuyên bố từ giã bóng đá chuyên nghiệp hồi tháng 5 năm nay. Anh cũng đã bày tỏ tham vọng sở hữu một đội bóng đá tại buổi ra mắt quyển sách của mình hồi tháng trước.

Tại sự kiện này anh nói: “Tôi tha thiết gắn bó với bóng đá và việc trở thành chủ đội bóng là điều tôi mong mỏi. Miami là một trong những nơi trong mắt tôi”. Hợp đồng có giá trị gây chấn động của cựu tiền vệ tài hoa kiêm đội trưởng tuyển Anh với đội LA Galaxy hồi năm 2007 mang lại cho anh khả năng tạo ra một đội bóng với chi phí đầu tư 25 triệu USD.

“Khi kí hợp đồng (với LA Galaxy) hồi 6-7 năm trước, người đại diện của tôi là Simon Fuller thực sự đã kèm điều khoản để tôi có thể lập một đội bóng khi kết thúc sự nghiệp thi đấu”, Beckham tiết lộ.

Có vẻ anh và James không hề nao núng trước bài học kinh nghiệm mà Miami Fusion để lại. Đội bóng này đã phải giải tán vào năm 2002, sau 4 năm có mặt ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Hiện nay, ban tổ chức MLS “hỗ trợ” 19 đội bóng, gồm 16 đội ở Mỹ và 3 đội ở Canada (qua hình thức nhượng quyền). Câu lạc bộ thứ 20 là New York City FC sẽ ra mắt vào năm 2015. Tại MLS, các nhà đầu tư cho giải nắm quyền sở hữu và kiểm soát mỗi đội bóng.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.