Beckham từ chối sang Úc chơi bóng

15/12/2012 15:46 GMT+7

(TNO) Cựu tiền vệ tuyển Anh David Beckham đã từ chối cơ hội sang Úc thi đấu sau khi chủ tịch Tony Sage của câu lạc bộ Perth Glory vừa lên tiếng xác nhận thông tin trên, theo AP ngày 15.12.

(TNO) Cựu tiền vệ tuyển Anh David Beckham đã từ chối cơ hội sang Úc thi đấu sau khi chủ tịch Tony Sage của câu lạc bộ Perth Glory vừa lên tiếng xác nhận thông tin trên, theo AP ngày 15.12.

>> Beckham có thể trở thành chủ tịch FA
>> David Beckham tính mở nhà hàng
>> Beckham đã làm được điều gì cho Bóng đá Mỹ?

Beckham từ chối sang Úc chơi bóng
Beckham không muốn xa gia đình - Ảnh: Zimbio

Beckham đang tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp sau khi chia tay LA Galaxy hồi đầu tháng 12. Dù đã ở tuổi 37 nhưng tiền vệ nổi tiếng với khả năng sút phạt thần sầu và những đường tạt cánh chuẩn xác vẫn thu hút được sự quan tâm từ những đội bóng tại Anh và Pháp. Tuy nhiên, Beckham lúc này vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ đầu quân cho đội bóng nào.

Mới đây, chủ tịch Tony Sage đã có cuộc nói chuyện ngắn với Beckham trong lúc cả hai tham dự chương trình ca nhạc Spice Girls Viva Forever vào ngày 10.12 vừa qua tại London (Anh). Nội dung cuộc trò chuyện có lẽ không cần phải nói cũng biết. Ông Tony Sage muốn Beckham gia nhập đội bóng của mình.

“Beckham nhìn tôi và ánh mắt của anh ấy dường như nói lên tất cả. Beckham nói rất muốn chơi bóng tại Úc, song đất nước chúng tôi lại quá xa nhà và công việc kinh doanh của anh ta. Chuyển đến thi đấu cho Perth Glory quả thật là điều không thể”, chủ tịch Tony Sage cho biết.

Đây thật sự là tin buồn đối với một số đội bóng khác tại Úc như Melbourne Heart và Central Coast vì cả hai cũng rất quan tâm và ao ước sở hữu cầu thủ người Anh trong đội hình. Trước đây, bóng đá ở xứ sở chuột túi từng đón 2 cầu thủ tên tuổi thi đấu tại đây là tiền đạo người Ý Alessandro Del Piero, hiện khoác áo Sydney FC và Emile Heskey chơi cho Newcastle Jets.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.