Berlusconi: AC Milan đáng giá hơn 500 triệu euro

25/04/2014 17:17 GMT+7

(TNO) Trước những tin đồn về việc tỷ phú Singapore Peter Lim ra giá mua 500 triệu euro để mua lại AC Milan, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã lên tiếng phủ nhận khả năng bán, cũng như 'nhắc nhở' rằng CLB của ông có giá cao hơn nhiều.

(TNO) Trước những tin đồn về việc tỷ phú Singapore Peter Lim ra giá mua 500 triệu euro để mua lại AC Milan, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã lên tiếng phủ nhận khả năng bán, cũng như 'nhắc nhở' rằng CLB của ông có giá cao hơn nhiều.

>> AC Milan áp sát nhóm dự cúp châu Âu
>> AC Milan có 3 điểm nhọc nhằn trên sân Genoa
>> Gia đình Berlusconi có thể bán 30% cổ phần AC Milan

Berlusconi: AC Milan đáng giá hơn 500 triệu euro
Ông Berlusconi dường như chưa muốn bán AC Milan - Ảnh: AFP

Peter Lim là tỷ phú Singapore và là bạn thân của ông trùm tài phiệt Erick Thohir, người đang là chủ tịch của Inter Milan sau khi mua lại 70% cổ phần CLB này từ tay Massimo Moratti.

Những ngày qua, báo chí Ý đã đồng loạt thông tin về việc Peter Lim gửi lời đề nghị với mức giá hơn 500 triệu euro để đi theo đúng con đường của người bạn mình, Erick Thohir đã làm để tiếp quản Inter.

Tuy nhiên, ông bầu Silvio Berlusconi đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Phát biểu trên tờ Door to Door, tỷ phú người Ý nhấn mạnh: “AC Milan không phải để bán và không chỉ có giá là 500 triệu euro mà đắt hơn nhiều”.

Và khi nhận câu hỏi “đểu” của một phóng viên rằng “bao nhiêu? Hay là 501 triệu euro”, vị cựu Thủ tướng lắm tai tiếng lập tức trả lời giận dữ: “Đừng, đừng. Đừng đùa với những điều thiêng liêng!”.

Cũng theo thông tin báo chí trên đất nước hình chiếc ủng, AC Milan cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phương Đông, trong đó rất nhiều người tin rằng gia tộc Berlusconi đang đàm phán với Zong Quinghou.

Zong Quinghou là người giàu thứ 2 Trung Quốc, sở hữu một đế chế rộng lớn trải dài từ thực phẩm đến đầu tư tài chính.

Cách đây khoảng một tháng, AC Milan từng từ chối lời đề nghị mua lại 51% cổ phần CLB từ chính Peter Lim, với mức giá là 300 triệu euro, thông qua Aldo Rossi.

Sau đấy, cô gái rượu của ông cựu Thủ tướng đào hoa, Barbarar Berlusconi đã lên tiếng “đính chính” rằng lời đề nghị ấy chỉ đủ để mua 30% giá trị AC Milan, chứ không phải một nửa.

Được biết, theo thông tin từ nhà Berlusconi, ông chủ nhiều quyền lực nhưng đang gặp rất nhiều rắc rối với pháp lý không có ý định bán phần lớn cổ phần mà mình đang sở hữu.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.