Bị phản đối, Terry vẫn là đội trưởng Chelsea

23/10/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Huấn luyện viên (HLV) Roberto Di Matteo khẳng định, trung vệ John Terry vẫn tiếp tục mang băng đội trưởng Chelsea, bất chấp sự phản đối từ tổ chức chống phân biệt chủng tộc.

(TNO) Huấn luyện viên (HLV) Roberto Di Matteo khẳng định, trung vệ John Terry vẫn tiếp tục mang băng đội trưởng Chelsea, bất chấp sự phản đối từ tổ chức chống phân biệt chủng tộc.

>> Ashley Cole bị phạt, John Terry nhận tội
>> John Terry bị cấm thi đấu 4 trận
>> John Terry “thách đấu” FA

Bị phản đối, Terry vẫn là đội trưởng Chelsea
Terry (trước) vẫn được HLV Di Matteo tin tưởng - Ảnh: AFP

Rạng sáng mai (24.10, giờ VN), John Terry sẽ mang trên tay chiếc băng đội trưởng được thiết kế thêm dòng chữ "đoàn kết để chống phân biệt chủng tộc", khi bước ra sân cùng Chelsea gặp Shakhtar Donetsk tại vòng bảng Champions League. Dù vậy, Kick It Out, một tổ chức chống phân biệt chủng tộc cho rằng cầu thủ 31 tuổi không đủ tư cách để mang chiếc băng đó.

"Tôi không hài lòng khi Terry vẫn là đội trưởng Chelsea. Anh ta đã làm hoen ố bóng đá vì những hành động không đẹp của mình. Tuy vậy, đó là quyết định của Chelsea và tôi không thể làm gì", Lord Ouseley, chủ tịch tổ chức Kick It Our nói với Sport Mail.

Cách đây chưa lâu Terry đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) treo giò 4 trận và phạt tiền 220.000 bảng vì cho rằng anh này có hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers. Theo Sport Mail, Chelsea cũng đã phạt Terry 300.000 bảng.

"Tôi nghĩ rằng Terry đã có được một bài học từ vụ việc vừa qua. Với phong độ tốt cũng như khả năng lãnh đạo tốt, anh ấy vẫn sẽ là đội trưởng của Chelsea. Tôi chưa bao giờ phải phân vân khi chọn lựa Terry. Anh ấy luôn biết cách để chuyện ngoài sân sang một bên để tập trung thi đấu", HLV Di Matteo cho biết.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.