Bị tố bán độ, Arsenal đòi khởi kiện

08/02/2011 13:58 GMT+7

(TNO) Arsenal đang cân nhắc khởi kiện một đài truyền hình ở Pháp sau khi đài này đưa tin trận hòa 4-4 giữa “Pháo thủ” và Newcastle cuối tuần rồi bị điều tra về hành vi bán độ.

Jack Wilshere của Arsenal (trái) tranh bóng cùng Cheik Tiote của Newcastle - Ảnh: Reuters

(TNO) Arsenal đang cân nhắc khởi kiện một đài truyền hình ở Pháp sau khi đài này đưa tin trận hòa 4-4 giữa “Pháo thủ” và Newcastle cuối tuần rồi bị điều tra về hành vi bán độ.

Trong trận đấu hôm 5.1, Arsenal đã dẫn trước 4-0 song cuối cùng họ chỉ mang về được 1 điểm do để Newcastle gỡ đến 4 bàn trong hiệp 2.

Sau đó, kênh truyền hình France 2 loan tin Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) đang điều tra trận đấu ở sân St James Park xuất phát từ những tố giác về “sự biến động khác lạ của dòng tiền cá cược”.

France 2 cũng chỉ đích danh trọng tài Phil Dowd và tiền vệ Tomas Rosicky của Arsenal là nghi can chính trong vụ điều tra bán độ.

Tuy nhiên, hôm 7.2, Interpol khẳng định họ không hề tiến hành cuộc điều tra nào về việc này. Ban tổ chức Premier League cũng cho biết họ không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường xung quanh việc đặt cược cho trận đấu.

Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo Arsenal rất tức giận vì những tố giác nêu trên và đang tham khảo ý kiến pháp lý trước khi khởi kiện nhằm lấy lại thanh danh cho đội bóng.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.