Bình luận: Đừng tự làm khó mình

24/02/2020 11:58 GMT+7

Hơn 3 năm rồi khi Nghị định 06/2017 có hiệu lực nhưng đề án đặt cược bóng đá ở Việt Nam cứ vẫn giậm chân tại chỗ. Trước nhu cầu bức thiết đưa cá cược hợp pháp vào đời sống bóng đá, nhằm tạo nguồn thu chính đáng cho nhà nước và chuẩn hóa mọi hoạt động “thử tài, dự đoán bằng tiền” một cách công khai này vào nền nếp, lẽ ra mọi chuyện cần phải triển khai nhanh.

Nhưng ách tắc lớn nhất vẫn ở chỗ những người soạn thảo đề án cá độ bóng đá hợp pháp tại Việt Nam cứ loay hoay chuyện đưa hay không đưa 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A vào cá cược. Lý giải ban đầu là do các giải này không nằm trong danh mục quản lý của FIFA. Nhưng sau khi được ngành TDTT chứng minh đây chính là những giải đấu được người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm và theo dõi tường tận, được các đài truyền hình phủ sóng liên tục mỗi cuối tuần thì trái bóng lại được đá ngược lên là chờ ý kiến của cấp thẩm quyền cao hơn.
Câu hỏi đặt ra là chờ đến bao giờ? Giới quan sát cũng như người hâm mộ rất mong các bên liên quan đến cá độ hợp pháp tại Việt Nam phải nhanh chóng tìm ra tiếng nói chung, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và giải quyết dứt điểm những khó khăn trong quá trình thực hiện cá cược hợp pháp, không chỉ là danh mục các giải đấu mà còn nhiều vấn đề khác đi kèm như số tiền đặt cược, việc tổ chức cá cược với những hình thức nào, việc chọn doanh nghiệp và tiến hành đấu thầu...

M.U thắng Watford, một trận thu hút sự quan tâm nhưng cá cược hợp pháp tại Việt Nam không lẽ thờ ơ?

AFP

Nếu mọi chuyện vẫn cứ đùn đẩy và không nhất quán thì điều này sẽ “chắp cánh” cho thị trường “đen” hoạt động tấp nập và Việt Nam sẽ tiếp tục thất thu rất lớn. Khi đó không biết đến bao giờ cá cược hợp pháp tại Việt Nam mới thực sự đi vào đời sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.