Birmingham và Blackpool sẽ xuống hạng?

18/05/2011 00:44 GMT+7

Hiện có tới 5 CLB đang đứng trước bờ vực sẽ nhận 2 suất còn lại rớt hạng giải Ngoại hạng Anh mùa này (suất đầu đã thuộc về West Ham), gồm lần lượt là Blackburn, Wolverhampton, Birmingham, Blackpool và Wigan. Nhưng do khoảng cách điểm số giữa các đội này chỉ cách nhau đúng 1 điểm, nên nhiều khả năng hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đến thứ hạng sau lượt đấu cuối, diễn ra vào tối chủ nhật tới.

Hiện có tới 5 CLB đang đứng trước bờ vực sẽ nhận 2 suất còn lại rớt hạng giải Ngoại hạng Anh mùa này (suất đầu đã thuộc về West Ham), gồm lần lượt là Blackburn, Wolverhampton, Birmingham, Blackpool và Wigan. Nhưng do khoảng cách điểm số giữa các đội này chỉ cách nhau đúng 1 điểm, nên nhiều khả năng hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đến thứ hạng sau lượt đấu cuối, diễn ra vào tối chủ nhật tới.

Blackburn nắm ưu thế nhiều nhất khi có hiệu số thấp nhất trong các đội đang chạy đua tránh rớt hạng: -14 và 40 điểm nên dù gặp trực tiếp Wolverhampton (cũng có 40 điểm và hiệu số là -19), và cả hai cũng sẽ cần giành thêm 1 điểm nữa là nắm đến 99% khả năng trụ hạng, nên cũng không tội gì mà quyết sống chết. Vì khi đó, điều kiện còn lại để có thể buộc cả Blackburn và Wolverhampton (nếu hòa nhau) sẽ cùng nắm tay xuống hạng là cả 3 đội còn lại gồm Birmingham (có hiệu số -20 và 39 điểm); Blackpool (-21, 39); và Wigan (-22, 39) phải toàn thắng các đối thủ gặp trên sân khách lần lượt là Tottenham, M.U và Stoke City. Khả năng này rất khó xảy ra, và Tottenham rất muốn thắng Birmingham để nắm chắc suất dự giải Europa League trước sự cạnh tranh quyết liệt của Liverpool (gặp Aston Villa). Trong khi M.U cũng không muốn làm hỏng buổi lễ đăng quang của mình bằng một thất bại trước Blackpool ngay tại thánh địa Old Trafford. Bởi vậy, chỉ có đội còn lại Wigan được dự đoán là nhiều khả năng sẽ đánh bại được Stoke City - đội hết mục tiêu phấn đấu khi đã có suất dự Europa League.

Vì vậy, nếu Wigan thắng, Blackburn và Wolverhampton hòa nhau thì cả 3 sẽ cùng trụ hạng, 2 suất rớt hạng sẽ thuộc về Birmingham và Blackpool nếu hòa hoặc thua. Các hãng cá cược của Anh như Coral, William Hill… đều dự đoán khả năng này dễ xảy ra nhất, và cùng ra tỷ lệ cược 15-8 (đặt 8 ăn 15). Mặc dù vậy, với truyền thống thi đấu không khoan nhượng của bóng đá Anh sẽ luôn có những cuộc đào thoát đầy bất ngờ vào giờ chót.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.