Blackburn - Arsenal (1-2): Walcott lại lập công

28/08/2010 23:45 GMT+7

Tiền đạo Theo Walcott một lần nữa lập công lớn giúp Arsenal có chiến thắng 2-1 ngay trên sân CLB Blackburn. Được đánh giá cao hơn, nhưng Arsenal đã không thể có được thế trận lấn lướt trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của Blackburn.Thậm chí đội chủ nhà còn tung ra nhiều cú dứt điểm gấp đôi “Pháo thủ” (8 so với 4) trong hiệp 1.

Ảnh: AFP

Tiền đạo Theo Walcott một lần nữa lập công lớn giúp Arsenal có chiến thắng 2-1 ngay trên sân CLB Blackburn. Được đánh giá cao hơn, nhưng Arsenal đã không thể có được thế trận lấn lướt trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của Blackburn.Thậm chí đội chủ nhà còn tung ra nhiều cú dứt điểm gấp đôi “Pháo thủ” (8 so với 4) trong hiệp 1.

Trong số đó nếu không có pha cứu thua của Fabregas ngay trên vạch vôi ở đầu trận từ pha đánh đầu của Pedersen, có lẽ Blackburn đã có bàn thắng dẫn trước. Dẫu vậy, Arsenal lại là đội có bàn thắng sau khi Walcott dứt điểm thành công ở góc hẹp sau đường chuyền của Van Persie ở phút 20.

Nhưng Blackburn nhanh chóng có bàn gỡ hòa 7 phút sau đó. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về El Hadji Diouf với pha đi bóng dũng mãnh ở cánh trái trước khi chuyền dọn cỗ cho Mame Biram Diouf đệm bóng cận thành chính xác. Arsenal chơi khởi sắc trong hiệp 2 và một l lần nữa Walcott lại tạo nên sự khác biệt với pha chuyền bóng để Arshavin lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal ở phút 51. Kết quả các trận đấu muộn: Chelsea - Stoke City: 2-0; Tottenham - Wigan: 0-1; Blackpool - Fulham: 2-2 ; Wolves - Newcastle: 1-1.

 T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.