Blanc ấm ức vì bị mất quân

20/08/2010 08:53 GMT+7

Laurent Blanc đã ngầm bày tỏ sự bất mãn với quyết định của LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò 4 tuyển thủ vì vai trò trong scandal của Les Bleus tại World Cup 2010, đồng thời cảnh báo rằng hy vọng vượt qua vòng loại EURO 2012 của Pháp sẽ bị tác động lớn vì điều này.

Blanc cho biết tuyển Pháp sẽ đối mặt với khó khăn trong thời gian tới - Ảnh: Reuters

Laurent Blanc đã ngầm bày tỏ sự bất mãn với quyết định của LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò 4 tuyển thủ vì vai trò trong scandal của Les Bleus tại World Cup 2010, đồng thời cảnh báo rằng hy vọng vượt qua vòng loại EURO 2012 của Pháp sẽ bị tác động lớn vì điều này.

Trước khi án phạt được đưa ra, Blanc đã thúc giục FFF khoan dung với các tuyển thủ, đặc biệt sau khi ông không triệu tập toàn bộ đội hình tham dự World Cup cho trận giao hữu với Na Uy mới đây. Dẫu vậy, Nicolas Anelka, người vốn tuyên bố giã từ đội tuyển, vẫn bị treo giò 18 trận, trong khi Patrice Evra, Franck Ribery và Jeremy Toulalan lần lượt bị treo giò 5, 3 và 1 trận. Blanc phát biểu trong một thông báo đăng trên website của FFF: “Đây rõ ràng không phải là tình thế lý tưởng cho bóng đá Pháp bởi tôi cần tất cả các cầu thủ hàng đầu khi khởi đầu vòng loại EURO 2012”.

Tuy nhiên, Blanc cho biết ông sẽ tôn trọng án phạt của FFF dựa vào chi tiết “họ có thể kháng cáo”. “Tôi vốn hy vọng mọi chuyện sẽ được khép lại vào cuối tháng 8. Theo ý kiến của tôi, một án phạt đồng loạt cho tất cả các cầu thủ mà tôi đưa ra là cần thiết và đầy đủ. Đó không phải là điều đã diễn ra song không cần phải mãi chú tâm vào việc này. Vậy nên, tôi phải thực hiện các chọn lựa theo những bối cảnh đã hoặc sẽ buộc tôi phải chấp nhận. Lo lắng duy nhất của tôi và ban huấn luyện là lên một đội hình tốt nhất có thể cho các trận đấu vào đầu tháng 9 với Belarus và Bosnia-Herzegovina”, Blanc thổ lộ trên tờ L’Equipe.

S.D (Theo FFF.fr)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.