Blatter phản pháo UEFA và Mỹ

01/06/2015 05:50 GMT+7

Sau gần 1 tuần im lặng trước cơn bão chỉ trích từ dư luận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã tung đòn đáp trả khi mạnh miệng tuyên bố sẽ “trả đũa” những hành động của các lãnh đạo LĐBĐ châu Âu (UEFA) và Mỹ nhằm ngăn chặn ông trong cuộc bầu cử vừa qua.

Sau gần 1 tuần im lặng trước cơn bão chỉ trích từ dư luận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã tung đòn đáp trả khi mạnh miệng tuyên bố sẽ “trả đũa” những hành động của các lãnh đạo LĐBĐ châu Âu (UEFA) và Mỹ nhằm ngăn chặn ông trong cuộc bầu cử vừa qua.
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter - Ảnh: AFP
Phát biểu trên kênh truyền hình Thụy Sĩ RTS, ông Blatter nói: “Hận thù không chỉ từ một người ở UEFA mà nhiều lãnh đạo của tổ chức này từng không chấp nhận tôi đắc cử Chủ tịch FIFA vào năm 1998”.
Vị quan chức 79 tuổi nói thêm: “Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi người nhưng tôi không quên chúng tôi không thể sống nếu thiếu UEFA và UEFA cũng không thể sống mà không có chúng tôi”.
Phản ứng này của Blatter nhằm đáp lại lời cảnh báo của UEFA khi Chủ tịch Michel Platini và một số quan chức của tổ chức này đe dọa sẽ thảo luận tách khỏi FIFA vào ngày 7.6 tới.
Ông Blatter cũng đã dập tắt cơ hội đăng cai World Cup của Trung Quốc lẫn UAE khi tuyên bố sự kiện này vào năm 2026 sẽ không tổ chức ở châu Á, đồng thừa hứa sẽ đem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến Mông Cổ vào năm 2050 (!).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.