Bờ Biển Ngà bị cầm chân

13/01/2010 08:30 GMT+7

Bất ngờ đã xảy ra tại bảng B khi ứng cử viên vô địch hàng đầu Bờ Biển Ngà bị cầm chân bởi đàn em Burkina Faso trong trận cầu không bàn thắng. Do Togo đã bỏ không dự giải nên bảng B chỉ còn 3 đội tranh 2 vé. Lượt trận tới, Bờ Biển Ngà sẽ gặp Ghana và nếu không thắng thì đội bóng của Drogba có nguy cơ bị loại sớm.

Bất ngờ đã xảy ra tại bảng B khi ứng cử viên vô địch hàng đầu Bờ Biển Ngà bị cầm chân bởi đàn em Burkina Faso trong trận cầu không bàn thắng. Do Togo đã bỏ không dự giải nên bảng B chỉ còn 3 đội tranh 2 vé. Lượt trận tới, Bờ Biển Ngà sẽ gặp Ghana và nếu không thắng thì đội bóng của Drogba có nguy cơ bị loại sớm.

N.M

Essien vẫn chưa đến Angola

Thời tiết xấu đã khiến đội trưởng tuyển Ghana, Michael Essien vẫn phải ở lại London, thay vì bay đến Angola dự CAN 2010. Tiền vệ của Chelsea hy vọng sẽ có mặt tại Angola vào hôm nay, tức 2 ngày trước trận mở màn của tuyển Ghana gặp Bờ Biển Ngà.

P.N (theo Goal)

Tình trạng Obilale vẫn xấu

Dù đã qua cơn nguy hiểm, song tình trạng của thủ môn Kodjovi Obilale vẫn chưa có tiến triển gì khác. Kodjovi Obilale, 25 tuổi, là thành viên bị thương rất nghiêm trọng trong vụ tuyển Togo bị xả súng hồi tuần trước.

P.N

Mancini cho Adebayor tĩnh tâm

HLV Roberto Mancini của Man City cho biết sẽ không hối thúc tiền đạo Adebayor trở lại thi đấu. Thay vào đó, chiến lược gia người Ý sẽ cho tiền đạo người Togo này thêm thời gian để trấn tĩnh lại tinh thần sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng tại Angola.

P.N

Nam Phi học hỏi Angola

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Nam Phi, Hamilton Celle sẽ đến Angola vào hôm nay. Sau sự kiện tuyển Togo bị tấn công, Angola thắt chặt an ninh. Nam Phi muốn học hỏi kinh nghiệm từ phía Angola để đảm bảo an toàn cho World Cup 2010 tổ chức vào mùa hè.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.