Bồ Đào Nha cầu viện Mourinho

17/09/2010 08:26 GMT+7

Theo tờ La Record ở Bồ Đào Nha, LĐBĐ nước này đang có ý định mời HLV Jose Mourinho của Real Madrid về dẫn dắt đội tuyển quốc gia ít nhất 2 trận đấu trong thời gian tìm kiếm HLV mới thay thế cho Carlos Queiroz, người bị sa thải vào tuần trước.

Liệu Mourinho có nhận lời về giải cứu tuyển quốc gia - Bồ Đào Nha? - Ảnh: AFP

Theo tờ La Record ở Bồ Đào Nha, LĐBĐ nước này đang có ý định mời HLV Jose Mourinho của Real Madrid về dẫn dắt đội tuyển quốc gia ít nhất 2 trận đấu trong thời gian tìm kiếm HLV mới thay thế cho Carlos Queiroz, người bị sa thải vào tuần trước.

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, Gilberto Madail, đã bay sang Tây Ban Nha vào hôm qua để thảo luận với đại diện của Mourinho, Jorge Mendes, xem liệu “Người đặc biệt” có đồng ý giải cứu đội tuyển quốc gia hay không. Theo kế hoạch, Mourinho sẽ dẫn dắt Bồ Đào Nha trong 2 trận đấu với Iceland và Đan Mạch ở vòng loại EURO 2012. Dĩ nhiên, trong thời gian đó Mourinho vẫn tiếp tục là HLV của Real Madrid.

Hiện tại, Mourinho vẫn đang phấn khích với chiến thắng 2-0 của Real trước Ajax trong trận đấu ra quân ở Champions League. Nhà cầm quân 47 tuổi tỏ ý tiếc nuối khi Real không ghi được nhiều bàn thắng hơn ở Bernabeu vào rạng sáng hôm qua. Ông nói với AFP: “Bóng đá là thế. Bạn có thể chơi rất tệ trong một trận song vẫn ghi được 3 bàn. Ngược lại trong dịp khác, bạn thi đấu rất đẹp mắt, trình diễn tất cả mọi thứ song lại thiếu bàn thắng”.

Mourinho cũng cảnh báo rằng các đội bóng khác sẽ phải gánh chịu hậu quả một khi các chân sút của ông có được cảm hứng ghi bàn. “Chúng tôi chơi rất tốt, tạo ra nhiều áp lực. Bàn thắng rồi sẽ tới. Một ngày nào đó, các đội bóng sẽ phải trả giá cho tất cả những cơ hội mà chúng tôi đã phí phạm”, Mourinho nói.

S.D (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.