Bồ Đào Nha tức giận vì bị vu oan

23/10/2010 09:10 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha (BĐN) Gilberto Madail đã phản ứng giận dữ với tin tức liên danh của họ là Tây Ban Nha (TBN) bị FIFA điều tra về hành vi thông đồng với Qatar trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, Gilberto Madail - Ảnh: AFP

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha (BĐN) Gilberto Madail đã phản ứng giận dữ với tin tức liên danh của họ là Tây Ban Nha (TBN) bị FIFA điều tra về hành vi thông đồng với Qatar trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Madail phát biểu trên website của LĐBĐ BĐN: “Chúng tôi dứt khoát phủ nhận bất kỳ thỏa thuận hoặc sự liên kết với các ứng viên nào khác về việc bỏ phiếu quyết định nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022”.

Sự việc bắt nguồn từ một thông báo của FIFA vào hôm thứ Tư cho biết họ đang tiến hành điều tra việc 2 quốc gia đăng cai không nêu tên đã thông đồng nhau. Nếu việc thông đồng được chứng minh, 2 quốc gia đó sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua. Vào hôm thứ Năm, tờ Telegraph của Anh dẫn một nguồn tin từ FIFA nói rằng TBN và Qatar là 2 nước bị điều tra. Madail cho biết LĐBĐ BĐN đón nhận tin tức này một cách ngạc nhiên và phẫn nộ đồng thời đặt dấu hỏi về thời điểm mà tờ Telegraph loan tin, vốn xảy ra một ngày sau khi 2 ủy viên điều hành của FIFA là Amos Adamu và Reynald Temarii tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Adamu và Temarii vốn bị tố giác đã đồng ý bán phiếu bầu khi các phóng viên của tờ The Times giả danh những nhà vận động hành lang của Mỹ tiếp cận.

Ông Madail tố cáo đây là nỗ lực của báo giới Anh nhằm hủy hoại cơ hội của liên danh TBN/BĐN. “Có một nỗ lực loan truyền những sự ngờ vực hoàn toàn không có cơ sở về chiến dịch của TBN/BĐN”, Madail nói.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.