Bồ Đào Nha từng thắng Tây Ban Nha 4-0

27/06/2012 03:00 GMT+7

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội vào tháng 11.2010 tại Lisbon, Bồ Đào Nha (BĐN) khi đó đã quật ngã Tây Ban Nha (TBN) đến 4-0. Nếu so với thành phần 2 đội lúc đó và bây giờ thì mỗi đội vẫn còn đến 8 vị trí chính thức.

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội vào tháng 11.2010 tại Lisbon, Bồ Đào Nha (BĐN) khi đó đã quật ngã Tây Ban Nha (TBN) đến 4-0. Nếu so với thành phần 2 đội lúc đó và bây giờ thì mỗi đội vẫn còn đến 8 vị trí chính thức.

Phía TBN nay chỉ thiếu Carles Puyol, Capdevila và David Villa, còn BĐN không có Bosingwa, Ricardo Carvalho và Postiga (bị chấn thương). Tuy nhiên trong trận này, BĐN đã gây ngạc nhiên khi HLV Paulo Bento đã cho học trò chơi đôi công sòng phẳng với nhà ĐKVĐ TG chứ không như người tiền nhiệm Carlos Queiroz từng chỉ đạo chơi phòng thủ có phần tiêu cực ở cuộc đụng độ với TBN tại vòng 1/8 World Cup 2010.

Bồ Đào Nha từng thắng Tây Ban Nha 4-0 
Chiến thắng đầy cảm xúc của BĐN - Ảnh: AFP

Sự dũng cảm của Paulo Bento đã tạo tiền đề làm nên một chiến thắng lịch sử cho BĐN trước đối thủ cùng bán đảo Iberia. Ngay hiệp một, dù chỉ có bàn thắng duy nhất của Martins sau khi anh lao vào đá bồi từ cú sút của Ronaldo bị Casillas đẩy ra, nhưng BĐN có ít nhất 2 cơ hội khác có thể ghi bàn. Tiếc nhất và gây giận dữ cho Ronaldo chính là pha đi bóng qua cả Busquets lẫn Ramos, rồi sút bóng qua tầm tay Casillas đã đứng chôn chân. Nhưng trước khi bóng bay vào lưới, Nani lao vào đánh đầu trong tư thế việt vị khiến bàn thắng không được công nhận. Phía TBN trong hiệp này có 2 cơ hội của Xavi và David Silva đều sút chệch cột trong gang tấc.

Nhưng hiệp 2 mới là hiệp bùng nổ của BĐN dù Ronaldo được rút ra. Với những pha phối hợp một chạm mau lẹ và nhất là phá bẫy việt vị giăng ngang rất chủ quan của TBN, lần lượt Postiga hai lần phút 49, 68 (trong đó có pha gây áp lực khiến Ramos đá phản) và Hugo Almeida (phút 90+3) ấn định tỷ số 4-0. Phía TBN chỉ có 2 pha dứt điểm bay sát cột của Fabregas và Iniesta.

Sau trận đấu chính HLV Del Bosque và nhiều cầu thủ TBN đã lên tiếng xin lỗi CĐV vì chơi quá kém. Đồng thời “ngài râu kẽm” cho biết: “Dù là trận giao hữu, nhưng BĐN có dàn cầu thủ hết sức đồng đều và rất lợi hại trong các pha phản công. Chắc chắn họ sẽ là đối thủ lớn của TBN trong tương lai”.

Q.T

>> Bồ Đào Nha lên giá
>> HLV Calisto: Bồ Đào Nha sẽ vào bán kết
>> Đức và Bồ Đào Nha vào tứ kết, Đan Mạch và Hà Lan bị loại
>> Đức và Bồ Đào Nha về đích

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.