Bồ Đào Nha vẫn lo hàng thủ

06/09/2010 22:58 GMT+7

Điểm yếu lớn nhất của tuyển Bồ Đào Nha (BĐN) chính là hàng thủ với cặp trung vệ Bruno Alves và Carvalho chơi quá hớ hênh, khác hẳn hình ảnh từng là đội không để lọt bàn nào ở vòng bảng World Cup 2010.

BĐN đến Na Uy với hàng thủ nhiều chắp vá - Ảnh: Reuters

Điểm yếu lớn nhất của tuyển Bồ Đào Nha (BĐN) chính là hàng thủ với cặp trung vệ Bruno Alves và Carvalho chơi quá hớ hênh, khác hẳn hình ảnh từng là đội không để lọt bàn nào ở vòng bảng World Cup 2010.

Có thể một phần do chủ quan, nhưng báo chí BĐN đều cho rằng yếu kém này đến từ tuyến giữa chơi mất tập trung, ham tràn lên tấn công vì nghĩ có thể đè bẹp Síp dẫn đến lơ là trong việc thu hồi bóng và tổ chức kèm người nên bị phản công và lọt lưới lãng xẹt.

Trước trận gặp Na Uy rạng sáng mai, BĐN gặp thêm tổn thất nữa khi hậu vệ cánh Fabio Coentrao dính chấn thương nặng, còn trung vệ Pepe vẫn chưa trở lại sân cỏ nên trợ lý Agostinho Oliveira (tạm thay HLV Carlos Queiroz bị cấm chỉ đạo) sẽ rất khó khăn trong việc củng cố lại thế thủ cũng như gia cố thêm sự chặt chẽ cho tuyến giữa.

Tỷ lệ cược

7.9, 22 giờ: Nga - Slovakia (VTC3 trực tiếp): Nga chấp 1 trái, thắng 8
8.9, 1 giờ: Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ: Thổ Nhĩ Kỳ chấp 1 trái, thắng 8
1 giờ 30: Hà Lan - Phần Lan: Hà Lan chấp 2 trái rưỡi, thắng 8
Na Uy - Bồ Đào Nha: BĐN chấp đồng nửa, thắng 9
Serbia - Slovenia: Serbia chấp 1 trái, thắng 8
1 giờ 45: Đức - Azerbaijan (VTC3 trực tiếp): Đức chấp 2 trái rưỡi, thắng 8
1 giờ 50: Ý - Đảo Faroe: Ý chấp 2 trái, thắng 9
2 giờ: Bosnia - Pháp: Đồng banh, thắng 8

(Nguồn: Asianbookie)

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.