Bỏ quy định tái đấu thì Cúp FA chẳng còn giá trị gì

03/02/2015 18:05 GMT+7

(TNO) M.U gặp đội hạng Tư Cambridge United tại sân nhà Old Trafford (lúc 2 giờ 45 ngày 4.2, giờ VN). Đấy là một trong bốn cặp tái đấu của vòng 4 Cúp FA. Liverpool và Sunderland là hai đại diện khác của bảng Ngoại hạng phải ra sân trong loạt tái đấu này. Họ đều gặp các đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, trên sân đối phương.

(TNO) M.U gặp đội hạng Tư Cambridge United tại sân nhà Old Trafford (lúc 2 giờ 45 ngày 4.2, giờ VN). Đấy là một trong bốn cặp tái đấu của vòng 4 Cúp FA. Liverpool và Sunderland là hai đại diện khác của bảng Ngoại hạng phải ra sân trong loạt tái đấu này. Họ đều gặp các đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, trên sân đối phương.

>> ĐKVĐ Arsenal nhọc nhằn đi tiếp ở Cúp FA
>> Man City và Chelsea rủ nhau rời khỏi Cúp FA
>> M.U muối mặt đá lại ở Cúp FA

Bỏ tái đấu thì Cúp FA chẳng còn giá trị gì-1
Cambridge vô danh đã gây tiếng vang khi cầm chân M.U (áo trắng) - Ảnh: AFP

Khác hẳn bất cứ trận địa đỉnh cao nào, Cúp FA không phải là nơi thích hợp với trò chơi dự đoán. Một mặt, đẳng cấp chênh lệch như M.U - Cambridge thì không còn gì để phân tích nhân sự, lối chơi, dẫn đến dự đoán kết quả nữa! Nhưng mặt khác, chính Cúp FA lại là giải đấu của những bất ngờ.

Cũng ở vòng này, cả hai "đại gia" hùng mạnh nhất Premier League là Chelsea và Manchester City đều đã bị loại bởi các đối thủ "đàn em". Bất ngờ đến nỗi, HLV Louis Van Gaal có quyền tỏ ra tự hào khi đội M.U của ông bị Cambridge cầm hòa 0-0: "Ít ra, chúng tôi vẫn đang tồn tại ở Cúp FA, hơn khá nhiều đội mạnh khác".

Vì sao Chelsea thua đội hạng Ba Bradford City 2-4, hoặc Manchester City thua đội hạng Nhì Middlesbrough 0-2, đều trên sân nhà? Đấy không phải là những kết quả có thể lý giải bằng thực lực, lối chơi (nhất là khi việc phân tích lối chơi phải đi liền với đẳng cấp cụ thể của các cầu thủ trên sân). Và đấy chính là vấn đề lớn nhất của Cúp FA. Đã đành rằng đây là giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Bỏ tái đấu thì Cúp FA chẳng còn giá trị gì-2
Chelsea (áo xanh) thua ngược sau khi dẫn trước 2-0 - Ảnh: AFP

Nhưng Cúp FA hấp dẫn không chỉ vì chi tiết lịch sử ấy. Còn có những đặc điểm riêng thuộc về truyền thống làm cho nó trở thành cuộc chơi độc nhất vô nhị.

Truyền thống tái đấu chẳng hạn. Một đội bóng nhỏ như Cambridge United, sau khi vất vả làm hơn hàng trăm đội khác để lọt được vào vòng 4 Cúp FA thì cơ hội để được gặp một đại gia cỡ M.U chỉ là 1,58% (theo xác suất bốc thăm ngẫu nhiên). Đấy là cơ hội hốt bạc, là dịp may để được "lên bìa báo", là cơ duyên để giới hâm mộ có đề tài bàn bạc trong suốt một thời gian dài. Nói rằng đấy là trận đấu quan trọng nhất trong cả mùa bóng cũng được.

Làm sao để Cambridge thắng M.U? Thà hỏi làm sao để... trúng xổ số (trên thực tế, chỉ cần được gặp M.U thì HLV Cambridge Richard Money đã phát biểu rằng đội của ông "trúng xổ số" rồi). Nhưng nếu thủ hòa M.U, phần thưởng cho Cambridge lại càng tuyệt vời: được... trúng số lần nữa, nghĩa là có thêm trận tái đấu.


Đối đầu với M.U là dịp tuyệt vời để các fan của Cambridge được xem các ngôi sao như Van Persie thi đấu - Ảnh: AFP

Cảm xúc dạt dào, nỗ lực tột đỉnh, phong độ để đời... cứ từ đó mà ra. Thiên hạ lại phải nói về Cambridge, sau hàng chục năm cứ như không biết trên đời có đội bóng này. Nhưng, truyền thống tái đấu quan trọng bao nhiêu với các đội bóng nhỏ thì lại... đáng ghét bấy nhiêu với các "đại gia".

Lịch thi đấu đỉnh cao vốn đã không còn chỗ trống. Kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ, công phu cho từng vòng đấu ở Premier League (chưa kể các giải đấu khác) bỗng dưng bị đảo lộn, với bao hệ lụy phức tạp sẽ nảy sinh. Chuẩn bị cho một trận tái đấu phức tạp hơn nhiều so với một trận lượt về củathể thức 2 lượt.

Vậy nên, không ít người cho rằng, nếu không thể thắng dứt điểm thì thà Chelsea... thua luôn Bradford, cho đỡ khổ! Đến hẹn lại lên, cũng đã có cơ man những cuộc tranh luận, rằng FA nên bỏ quy định tái đấu. Bỏ thế nào được, bởi làm thế có khác gì vứt bỏ Cúp FA! Vẫn phải duy trì truyền thống, duy trì cảm xúc, nhất là duy trì sức sống cho các đội bóng nhỏ. Thế mới xứng danh quê hương bóng đá.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.