Bộ trưởng thể thao Anh yêu cầu tăng tiền đầu tư cho cầu thủ trẻ

24/07/2010 08:29 GMT+7

Với 3,3 tỉ USD thu được trong vòng ba năm tới, Premier League là giải đấu được trả tiền bản quyền truyền hình cao nhất hiện nay. Trong 7 năm qua, các đội bóng tại Premier League cũng đã chi ra khoảng 105 triệu bảng cho các học viện bóng đá. Tuy nhiên, thành tích của tuyển Anh tại các giải đấu lớn vẫn không có gì nổi trội.

Với 3,3 tỉ USD thu được trong vòng ba năm tới, Premier League là giải đấu được trả tiền bản quyền truyền hình cao nhất hiện nay. Trong 7 năm qua, các đội bóng tại Premier League cũng đã chi ra khoảng 105 triệu bảng cho các học viện bóng đá. Tuy nhiên, thành tích của tuyển Anh tại các giải đấu lớn vẫn không có gì nổi trội.

Chính vì vậy, Bộ trưởng thể thao Anh, Hugh Robertson (ảnh) hy vọng việc yêu cầu Premier League tăng thêm tiền đầu tư có thể giúp cho bóng đá Anh có một nền tảng tốt hơn: “Premier League không cần phải tăng mức tiền trích ra từ 5% lên 30%. Tuy nhiên, cũng cần thiết phải tạo áp lực để họ nâng mức nói trên lên một chút. Điều này sẽ tốt cho bóng đá Anh và cho cả Premier League”.

L.H (Independent)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.