Bolton vẫn trong nguy hiểm

19/02/2010 09:08 GMT+7

Hòa 0-0 trong trận đấu bù vòng 18, Wigan và Bolton níu chân nhau trong cuộc chiến trụ hạng và tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của cả hai kể từ cuối tháng 1. Bất chấp tình trạng mặt sân rất xấu, hai đội bóng vùng Lancashire vẫn tạo ra được một số cơ hội qua lại. Tiền đạo Charles N’Zogbia của Wigan có cơ hội rõ ràng nhất khi đột phá qua 2 hậu vệ đội khách ở phút thứ 20 song cú dứt điểm của anh không thể đánh bại cột dọc.

Hòa 0-0 trong trận đấu bù vòng 18, Wigan và Bolton níu chân nhau trong cuộc chiến trụ hạng và tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của cả hai kể từ cuối tháng 1. Bất chấp tình trạng mặt sân rất xấu, hai đội bóng vùng Lancashire vẫn tạo ra được một số cơ hội qua lại. Tiền đạo Charles N’Zogbia của Wigan có cơ hội rõ ràng nhất khi đột phá qua 2 hậu vệ đội khách ở phút thứ 20 song cú dứt điểm của anh không thể đánh bại cột dọc.

Với 1 điểm kiếm được trong trận đấu ở sân DW, Bolton vượt qua Burnley song vẫn nằm trong khu vực xuống hạng với vị trí 18, kém 2 điểm so với Fulham hiện xếp ở vị trí thứ 14. Dù đã trải qua 5 trận không thắng liên tiếp, HLV Owen Coyle vẫn tỏ lạc quan: “Bất kỳ điểm nào ở Premier League cũng đều có giá trị. Trận này Bolton đã chơi tốt”. Trận thắng duy nhất của Owen kể từ khi chuyển sang dẫn dắt Bolton là trước đội bóng cũ Burnley.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.