Ferguson hối hận vì bán Shawcross

24/10/2010 08:36 GMT+7

Trước trận M.U làm khách trên sân của Stoke City, HLV Alex Ferguson cho biết ông rất hối tiếc vì đã bán Ryan Shawcross. Cầu thủ 23 tuổi này là sản phẩm của lò đào tạo trẻ M.U và từng chơi cho đội trẻ M.U từ năm 2002 đến 2005. Năm 2006, Ryan Shawcross được HLV Ferguson gọi lên đội 1 nhưng trong suốt 2 năm, vị HLV người Scotland không cho anh cơ hội ra sân.

Trước trận M.U làm khách trên sân của Stoke City, HLV Alex Ferguson cho biết ông rất hối tiếc vì đã bán Ryan Shawcross. Cầu thủ 23 tuổi này là sản phẩm của lò đào tạo trẻ M.U và từng chơi cho đội trẻ M.U từ năm 2002 đến 2005. Năm 2006, Ryan Shawcross được HLV Ferguson gọi lên đội 1 nhưng trong suốt 2 năm, vị HLV người Scotland không cho anh cơ hội ra sân.

Thay vào đó, ông đẩy Shawcross sang cho các đội bóng nhỏ mượn, trong đó có Stoke City. Đến năm 2008, M.U bán đứt hậu vệ này cho Stoke City và đó là một quyết định sai lầm. Sau khi rời M.U, Shawcross trưởng thành và nhanh chóng chiếm vị trí trong đội hình chính thức của Stoke. Anh trở thành nhân tố cơ bản giúp hàng thủ Stoke rắn chắc và trụ vững tại Premier League.

 
Theo Sir Alex, Shawcross hội tụ đủ phẩm chất của 1 ngôi sao lớn

Trên trang chủ CLB, HLV Ferguson dằn vặt: “Tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại bán Shawcross. Anh ta là một cầu thủ tài năng. Nhưng thật không may là thời điểm Shawcross ở M.U, các hậu vệ trẻ như Craig Cathcart, Jonny Evans và Gerard Pique đều thể hiện được tài năng. Do vậy, thật khó để đảm bảo cho Shawcross một vị trí trong đội hình chính thức. Nhưng rồi cuối cùng Pique ra đi, Cathcart chấn thương và chúng tôi bán anh cho Blackpool. Giờ chỉ còn Evans. Giá như không bán Shawcross”.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.